Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam hợp tác chiến lược về tài chính với Hàn Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam hợp tác chiến lược về tài chính với Hàn Quốc

Minh Tâm

Việt Nam hợp tác chiến lược về tài chính với Hàn Quốc
Bộ trưởng Vương Đình Huệ (trái) và Bộ trưởng Bahk Jaewan ký biên bản hợp tác trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Lee Myung Bak. Ảnh: BTC cung cấp

(TBKTSG Online) – Trong giai đoạn từ 2013 đến 2015, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính – Chiến lược Hàn Quốc sẽ hợp tác trong 11 lĩnh vực tài chính, theo biên bản hợp tác vừa được lãnh đạo hai bộ ký kết tại Hàn Quốc hôm nay, 28-3.

Theo thông cáo báo chí phát đi từ văn phòng Bộ Tài chính, biên bản hợp tác giữa hai bộ vừa được ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và ông Bahk Jaewan, Bộ trưởng Tài chính – Chiến lược Hàn Quốc ký tại thủ đô Seoul. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kéo dài từ 28 đến 29-3 sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 2 diễn ra trước đó.

Biên bản hợp tác trên lĩnh vực tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Chiến lược -Tài chính Hàn Quốc có hiệu lực trong ba năm, từ 1-1-2013 đến 31-12-2015.

Nội dung hợp tác chính gồm 11 nội dung là phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; chiến lược và chính sách ổn định kinh tế; quản lý thu ngân sách nhà nước (thuế và hải quan); chi ngân sách nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách tài khóa và quản lý kho bạc; quản lý nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và quản lý tổ chức công; hợp tác tài chính quốc tế; huy động vốn nước ngoài (tập trung vào đầu tư trực tiếp nước ngoài); phát triển chính sách tài chính và tín dụng (tín dụng xuất khẩu, đầu tư trong nước và bảo lãnh tín dụng).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới