Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam và Iraq hợp tác chế biến gạo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam và Iraq hợp tác chế biến gạo

(TBKTSG Online) – Cuối tuần qua, Công ty liên doanh Sản xuất, Chế biến và Xuất khẩu gạo đã khai trương Nhà máy chế biến gạo ở ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Công ty này là liên doanh giữa Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Thương mại Ngũ cốc của Iraq, thành lập từ năm 2001. Trong giai đoạn đầu, nhà máy được đầu tư khoảng 12 triệu đô la Mỹ (Tổng Công ty lương thực miền Bắc góp 45%, Tổng Công ty thương mại ngũ cốc của Iraq góp 55%) và có tổng công suất chế biến 120.000- 130.000 tấn sản phẩm/năm. Dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín từ khâu nhận nguyên liệu đến xử lý bụi, tách thóc, tách sạn, phân màu, đóng gói… do Công ty Lamico (Long An) cung cấp.              

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ Trưởng Bộ NN & PNTN  Cao Đức Phát tỏ ra rất phấn khởi: “Sự ra đời của nhà máy chế biến lúa gạo này là cơ hội tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Iraq. Đây là cầu nối để hạt gạo Việt Nam trở lại thị trường Iraq sau thời gian gián đoạn do chiến tranh. Mối quan hệ hợp tác này còn nhiều tiềm năng, bởi nhà máy được đặt ở vựa lương thực của cả nước. Hy vọng liên doanh sẽ đưa hạt gạo không chỉ vào thị trường Iraq mà còn nhiều thị trường khác”.                                                                                      

HỒ HÙNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới