Thứ hai, 19/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam và ROSATOM hợp tác truyền thông về hạt nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Việt Nam và ROSATOM hợp tác truyền thông về hạt nhân

Tư Hoàng

Việt Nam và ROSATOM hợp tác truyền thông về hạt nhân
Việt Nam và Nga sẽ hợp tác truyền thông về hạt nhân sau Biên bản ghi nhớ này. Ảnh TG

(TBKTSG Online) - Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (ROSATOM) đã ký bản ghi nhớ về hợp tác thông tin tuyên truyền năng lượng hạt nhân giai đoạn 2015-2020 vào ngày 3-2 tại trụ sở của Bộ.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho biết việc hợp tác này sẽ giúp Bộ trong công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân – một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn đầu phát triển công nghiệp hạt nhân theo Quyết định số 370/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020.

Ông Vyacheslav Pershukov, Phó Tổng giám đốc ROSATOM, cho biết các lĩnh vực hợp tác giữa Nga và Việt Nam bao gồm: xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về công nghiệp hạt nhân và công nghệ bức xạ; tổ chức các chuyến thăm và làm việc từ hai phía đồng thời cử đại diện tham gia các hoạt động truyền thông của mỗi bên; hợp tác biên soạn và xuất bản các tài liệu phù hợp về công nghiệp điện hạt nhân; phối hợp tổ chức các hội nghị, triển lãm quốc tế, hội thảo chuyên đề,… về điện hạt nhân; tổ chức các hoạt động đào tạo cho đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc dự án hạt nhân đầu tiên của Việt Nam bị dời lại sau năm 2020, và chi phí có thể cao hơn 10 tỉ đô la Mỹ, ông Pershukov nói rằng đây hoàn toàn là do Việt Nam quyết định. Ông bổ sung thêm, dự toán nhà máy chỉ chính xác sau khi có thiết kế, nhưng nếu so với các dự án đã hoàn thành tính theo công suất tương tự ở Nga, thì chi phí vào khoảng 5.000 đô la Mỹ cho 1kw công suất, “tức chi phí là quá cao.” Ông cũng nói thêm là con số dự toán còn phụ thuộc vào các yếu tố như điều kiện địa lý, tý giả, và tỷ lệ nội địa hóa.

Ông cho biết, trong hai năm qua có 100 chuyên gia, công nhân, kỹ sư người Việt Nam đang tham gia vào các nhà máy điện hạt nhân của ROSATOM. Bên cạnh đó, có 340 sinh viên Việt Nam đang theo học về ngành điện hạt nhân theo học bổng của Chính phủ Nga.

Biên bản này được ký sau 2 ngày thảo luận giữa hai bên về hàng loạt vấn đề như hành lang pháp lý và tính an toàn, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu,…

ROSATOM đang xây dựng 21 lò phản ứng hạt nhân đồng thời cung cấp nhiên liệu cho 76 lò phản ứng ở 15 quốc gia khác nhau. Tập đoàn này cung cấp 40% dịch vụ làm giàu uranium và chiếm 17% thị trường nhiên liệu hạt nhân trên thế giới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới