Vincent Tan, nhà đầu tư quyết đoán
![]() |
| Ông Vincent Tan (trái) và ông Nguyễn Hoài Nam tại một cơ sở kinh doanh của tập đoàn Berjaya Corporation Berhard ở Kuala Lumpur -Ảnh: QUỐC VĨNH |
(TBKTSG) - Với các dự án được cấp giấy phép đầu tư trên 5 tỉ đô la Mỹ, tập đoàn Berjaya Corporation Berhad có trụ sở tại Malaysia là một trong những nhà đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.
Tuần trước, ông Vincent Tan, Chủ tịch tập đoàn, đã sắp xếp một buổi ăn tối với các nhà báo Việt Nam tại Berjaya Times Square, một trung tâm thương mại lớn do tập đoàn của ông điều hành tại thủ đô Kuala Lumpur.
Nhà tỉ phú 56 tuổi này đến bằng chiếc xe Volkswagen chống đạn, biển số xe chỉ có một số 9 (ở Malaysia biển số xe hơi có 4 con số). Để ria mép kiểu diễn viên điện ảnh Mỹ Charles Bronson làm khuôn mặt lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch, Vincent Tan có lối nói chuyện dí dỏm, tự tin.
Ông cho biết, cách đây hai năm, khi lần đầu tiên ông đến TPHCM và Hà Nội tìm cơ hội đầu tư, điều gây ấn tượng nhất đối với ông là quá nhiều xe gắn máy chạy suốt ngày đêm. “Có lẽ đây là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý giao thông ở Việt Nam. Nhưng ở góc độ nhà đầu tư, tôi thấy được nguồn lực lao động dồi dào của Việt Nam và nguồn lực đó sẽ tạo ra sức mua lớn trong tương lai”, ông nói.
Từ đó đến nay, từ Malaysia, Vincent Tan đến Việt Nam hơn chục lần và còn cho neo du thuyền mang tên “Asean Lady” trị giá hơn 40 triệu đô la Mỹ của ông tại cảng Sài Gòn cả tháng trời để tiếp các đối tác.
Vì sao chưa đến hai năm mà tập đoàn Berjaya đổ vào Việt Nam một số vốn lớn như vậy? Thực ra, Berjaya đã có kinh nghiệm đầu tư ra nước ngoài từ nhiều năm trước.
Từ năm 1990, Vincent Tan đã bước chân vào các dự án quốc tế sau khi nghiên cứu kỹ khả năng sinh lợi. Ông đã mua lại hoặc đầu tư xây dựng những khách sạn ở Singapore, London và Sri Lanka, kinh doanh xổ số ở Philippines, tổ chức bán hàng trực tiếp thông qua hệ thống bán lẻ Cosway tại Thái Lan, Hồng Kông, Indonesia, Đài Loan và Ấn Độ. Gần đây, ông tập trung đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc.
“Tại Việt Nam, khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở các thành phố lớn, tôi đã “đối đầu” với các nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, nhưng tôi ra tay nhanh hơn họ, nhờ đó có được giấy phép đầu tư vào những bất động sản có khả năng sinh lợi cao trong tương lai,” Vincent Tan kể.
Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam, nói: “Khi tôi đi cùng với ông đến các địa phương nghe giới thiệu những dự án kêu gọi đầu tư, sau khi được thông tin đầy đủ và với sự tư vấn của các chuyên gia của tập đoàn, ông quyết định rất nhanh, kể cả những dự án mà vốn đầu tư rất lớn như dự án đầu tư 3,5 tỉ đô la Mỹ xây dựng khu đô thị đại học ở huyện Củ Chi, TPHCM. Dường như đối với ông, mọi thứ phải được làm ngay, không phải ngày mai hay tuần tới. Niềm đam mê kinh doanh của ông truyền cảm hứng cho các cộng sự”.
Không xuất thân từ danh gia vọng tộc, Vincent Tan sinh ra trong một gia đình kinh doanh nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 17 tuổi, Vincent Tan xin làm thư ký ở một ngân hàng rồi làm nhân viên môi giới bảo hiểm. Năm 29 tuổi, tích lũy được một số vốn, ông mua quyền kinh doanh cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s đầu tiên ở Malaysia khi chưa biết một tí gì về nhà hàng và bánh mì kẹp thịt.
Nhạy bén với những cơ hội kinh doanh, Vicent Tan đi từ thành công này đến thành công khác. Đến nay, Berjaya Corporation Berhad là tập đoàn đa ngành có quy mô kinh doanh hàng đầu ở Malaysia, có hơn 100 công ty con và chi nhánh kinh doanh trên các lĩnh vực đầu tư bất động sản, tài chính, xổ số, hạ tầng đô thị, tin học, truyền thông với hơn 30.000 nhân viên.
Kết thúc cuộc nói chuyện với các nhà báo đến từ Việt Nam, tỉ phú Vincent Tan nói: “Tôi rất thích báo chí, nhưng thích làm chủ báo chứ không phải viết báo. Tôi đã lập ra hai tờ báo The Sun và The Edge ở Malaysia. Nói thật, tôi không giỏi làm chủ báo. Trong 12 năm hai tờ báo này bị lỗ 60 triệu đô la Mỹ, mới chỉ có lãi ba năm trở lại đây”.
QUỐC VĨNH
|
Tập đoàn BERJAYA CORPORATION BERHAD đã đầu tư vào 9 dự án lớn tại Việt Nam. Bất động sản: - Dự án Khu đô thị mới Thạch Bàn - Hà Nội: 320 triệu đô la Mỹ - Dự án Trung tâm Tài chính Việt Nam tại TPHCM: 930 triệu đô la - Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại TPHCM: 3,5 tỉ đô la - Dự án khách sạn 5 sao cùng với khu phức hợp căn hộ và trung tâm thương mại Biên Hòa City Square: 100 triệu đô la Khách sạn và khu nghỉ mát: - Khách sạn Intercontinental tại Hà Nội: 100 triệu đô la Mỹ - Khách sạn Sheraton tại Hà Nội: 68 triệu đô la - Resort Long Beach Ancient tại Phú Quốc, Kiên Giang: 15 triệu đô la Ngoài ra, còn có Công ty Chứng khoán Saigon Bank Berjaya (SBBS) liên doanh giữa Saigon Bank và Công ty TNHH Kỳ Hòa có vốn điều lệ 300 tỉ đồng Việt Nam. Berjaya cũng nắm 49% cổ phần (tương ứng với 24 tỉ đồng Việt Nam) của Công ty Quản lý quỹ Thép Việt. |







