Thứ Bảy, 27/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Vụ chìm tàu Hàn Quốc: cứu hộ đua với thời gian

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vụ chìm tàu Hàn Quốc: cứu hộ đua với thời gian

Phúc Minh

Vụ chìm tàu Hàn Quốc: cứu hộ đua với thời gian
Thi thể một nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) - Số người chết trong vụ chìm tàu Sewol tại tây nam Hàn Quốc tăng lên 29 người và còn tiếp tục gia tăng – theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày 19-4. Trong khi đó, thời tiết xấu cản trở nỗ lực cứu hộ mà thời gian thì đang cạn kiệt.

>> Đến sáng 18-4, đã có 25 người chết trong vụ chìm tàu Hàn Quốc

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, hơn 250 người vẫn còn mất tích, trong khi điều kiện thời tiết không thuận lợi cho hoạt động cứu hộ. Trong khi đó, người thân của các nạn nhân vẫn hy vọng lực lượng cứu hộ có thể tìm thấy những người còn sống sót.

Reuters sáng nay 19-4 cho biết các thợ lặn nhìn thấy nhiều thi thể bềnh bồng trong các căn phòng bị chìm nhưng không thể phá cửa kính để đưa ra.

Hiện, phần mũi tàu chứa túi khí vẫn nhô lên mặt nước, có thể cung cấp dưỡng khí trong vòng 3 ngày cho những nạn nhân còn sống sót. Các thợ lặn tiếp tục tìm kiếm những người sống sót, bơm oxy vào tàu để tăng cơ hội sống cho những người bị mắc kẹt trong tàu. Tuy nhiên, nhiều thợ lặn cho biết không phát hiện được tiếng động nào trong phần mũi tàu nhô lên mặt nước.

Việc cứu hộ khó khăn do tàu dài và rộng, vùng biển tối cùng lối đi phức tạp. Kế hoạch dùng cần cẩu nâng tàu lên cũng được tính đến nhưng có nguy cơ sẽ làm xô đẩy các cấu trúc, khiến nước tràn vào làm ngạt các nạn nhân trong túi khí. Trong khi đó, việc khoan bên ngoài tàu để mở túi khí có thể dẫn đến cháy nổ bên trong.

Trước đó vào ngày 18-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết lực lượng hải quân Mỹ đang ở hiện trường vụ tai nạn để thực hiện các hoạt động cứu hộ cùng với phía Hàn Quốc. Ông Obama nói: “Là một trong những đồng minh thân cận nhất của Hàn Quốc, chúng tôi cam kết sẽ sát cánh cùng Hàn Quốc bất kể thời điểm nào. Đây cũng là điều mà tôi sẽ nhấn mạnh trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tuần tới”.

Hàn Quốc bắt khẩn cấp thuyền trưởng tàu Sewol

Ngày 18-4, đoàn thanh tra liên ngành giữa Viện Kiểm sát và Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết đã xin lệnh bắt giữ thuyền trưởng tàu Sewol Lee Jun-seok (69 tuổi) về tội ngộ sát, làm chìm tàu và vi phạm Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển.

Thuyền trưởng Lee là người đầu tiên thoát khỏi chiếc tàu chìm và bỏ rơi các hành khách còn mắc kẹt trên tàu. Báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy ông Lee đã vắng mặt tại vị trí, giao quyền chỉ huy cho một sỹ quan hàng hải cấp bậc 3 khi tàu gặp sự cố.

Bên cạnh đó, các điều tra viên cũng đang xem xét liệu chỉ có nguyên nhân do tàu bẻ lái đột ngột hay còn những sai phạm khác trong việc quản lý, bảo trì khiến tàu Sewol bị chìm.

Theo các chuyên gia, tàu bẻ lái đột ngột đã làm hàng hóa trên tàu xô nghiêng, khiến tàu chòng chành dữ dội và bị lật.

Tuy nhiên, cũng có giải thiết cho rằng tàu đã đâm vào đá ngầm trong điều kiện sương mù dày đặc.

Phó Hiệu trưởng tàu Sewol treo cổ tự tử

Ngày 18-4, cảnh sát Hàn Quốc cho biết Phó Hiệu trưởng trường trung học Danwon - nơi có hàng trăm học sinh đi trên tàu Sewol – ông Kang Min-Ky, 52 tuổi, được phát hiện đã treo cổ tự tử gần phòng tập thể dục - nơi thân nhân hành khách đang chờ thông tin tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu.

Báo chí Hàn Quốc cho rằng ông Kang có thể tự tử do áp lực vì đã lên thuyền cứu hộ thoát thân, để lại hàng trăm học sinh trên tàu.

Trong số 459 người có mặt trên chiếc tàu bị chìm sáng ngày 16-4, có 352 học sinh của trường Danwon. Các học sinh này đang trên chuyến đi dã ngoại do trường tổ chức đến đảo nghỉ mát Jeju. Phó Hiệu trưởng Kang nằm trong số 179 người tìm cách thoát khỏi tàu trước khi tàu bị chìm.

Chìm tàu tại Indonesia: 7 người chết, 7 người mất tích

Ngày 18-4, Cơ quan Thảm họa quốc gia Indonesia cho biết một chiếc tàu bị chìm tại eo biển hẹp Ujung Aro Larantuka, phía đông Nusa Tenggara, Indonesia, khiến 7 người chết và khoảng 7 người khác mất tích. Trong số người thiệt mạng có 3 trẻ em.

Chiếc tàu trên có khoảng 60 hành khách, 46 người được cứu sống sau khi tai nạn xảy ra, trong đó 29 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới