Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vụ tấn công tại Đức: lo ngại “sói đơn độc” gia tăng hoạt động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vụ tấn công tại Đức: lo ngại “sói đơn độc” gia tăng hoạt động

Phúc Minh

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: BBC

(TBKTSG Online) – Ngày 19-7, người phát ngôn Bộ nội vụ bang Bavaria (Đức) – nơi một nam thanh niên tị nạn người Afghanistan dùng búa và rìu tấn công các hành khách trên tàu hỏa khiến hơn 20 người bị thương – cho biết không loại trừ khả năng đây là vụ tấn công mang màu sắc Hồi giáo cực đoan và có vẻ như đối tượng đã một mình thực hiện âm mưu tấn công này.

Mặc dù công tác điều tra vẫn đang được thực hiện trước khi có thể đưa ra kết luận chính thức nhưng người phát ngôn Bộ nội vụ bang Bavaria cho biết khi gây án, kẻ tấn công liên tục hô "Thánh Allah vĩ đại".

Người đứng đầu Bộ nội vụ bang Baravia Joachim Herrmann cho biết kẻ tấn công 17 tuổi, đến Đức một mình và từng sống trong một trung tâm bảo trợ trước khi được một gia đình tại Ochsenfurt nhận nuôi trong thời gian gần đây.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 21 giờ 15 địa phương, trên chuyến tàu từ Treuchlingen đến Wuerzburg, bang Bavaria. Hung thủ đã dùng búa và rìu xông vào một nhóm hành khác trên tàu, khi đó có khoảng 25 người. Cảnh sát đã nổ súng bắn hạ hung thủ đang định bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lo ngại các vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” tại châu Âu

Vụ tấn công tàu chở khách tại Đức làm dấy lên lo ngại về các vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” tại châu Âu.

Vụ tấn công trên xảy ra chỉ vài ngày sau vụ một thanh niên người Tunisia sống tại Pháp lái một chiếc xe tải lao vào đám đông ở thành phố Nice, miền nam Pháp, khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.

Các nhà điều tra Pháp tìm thấy những dữ liệu cho thấy hung thủ tiến hành vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại  Nice, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, đã liên tục tìm kiếm trên mạng internet các thông tin liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Các nhà điều tra đang xem xét khả năng Bouhlel đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố theo lời kêu gọi của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Có thể lần nữa gây tranh cãi về chính sách tiếp nhận người tị nạn

Vụ tấn công trên là vụ gây mất trật tự trị an mới nhất liên quan đến người tị nạn vào Đức. Vụ tấn công này có thể lần nữa gây ra những căng thẳng tại chính trường Đức xung quanh chính sách mở cửa tiếp nhận người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, chịu không ít chỉ trích từ phía những người phản đối tiếp nhận người di cư.

Trước đó, vào đầu năm 2016, Đức bị một phen chấn động sau hàng loạt vụ tấn công tình dục phụ nữ và cướp bóc bên ngoài nhà ga tàu hỏa tại thành phố Cologne đêm giao thừa. Với nhiều người dân Đức, việc tấn công tình dục phụ nữ, cướp bóc là điều gây sốc, nhất là khi thủ phạm là những người tị nạn đến từ Trung Đông và Bắc Phi mà họ đang cưu mang.

Năm 2015, Đức tiếp nhận gần 1,1 triệu người di cư, chủ yếu từ các nước đang hứng chịu chiến tranh và nghèo đói như Syria và Afghanistan. Trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 222.000 người xin tị nạn tại Đức, trong đó có 75.000 người Syria, 39.000 người Afghanistan và 38.000 người đến từ Iraq.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới