Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây đền bằng vỏ chai

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây đền bằng vỏ chai

(TBKTSG Online) – Các nhà sư ở đền Wat Pa Maha Chedi Kaew, Thái Lan, đã nghĩ ra một cách bảo vệ môi trường rất độc đáo: thu gom vỏ chai để xây toàn bộ khu đền.

Đền Wat Pa Maha Chedi Kaew nằm ở tỉnh Sisaket, cách Bangkok khoảng 600km về phía đông bắc, được biết đến nhiều hơn với tên gọi “Wat Lan Kuad” (nghĩa là Ngôi đền triệu chai) vì vật liệu chính xây dựng nên ngôi đền là hơn một triệu vỏ chai bia.

Không chỉ thân thiện với môi trường, ngôi đền còn là một tòa kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa màu xanh của vỏ chai bia Heineken và màu nâu của vỏ chai bia Chang của Thái Lan.

Các nhà sư ở đây bắt đầu thu gom vỏ chai để trang trí cho chỗ ở của mình từ năm 1984. Việc này đã thu hút nhiều người quyên góp vỏ chai cho đền để xây dựng thêm chùa, điện thờ, nhà vệ sinh… Nắp chai được tận dụng để trang trí các bức tranh, ảnh, tượng… trong đền.

“Có thêm nhiều chai, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng thêm”, vị sư trụ trì khẳng định.

“Ngôi đền triệu chai” là một tòa kiến trúc độc đáo kết hợp hài hòa giữa màu xanh của vỏ chai Heineken và màu nâu của vỏ chai Chang của Thái Lan

 

Tường xây bằng vỏ chai Chang

 

Bên trong ngôi đền: toàn bộ cột, kèo, phòng ốc, nhà vệ sinh… đều được xây bằng vỏ chai

 

Một bức tượng Phật được trang trí bằng nắp chai

 

Đền Wat Pa Maha Chedi Kaew vẫn tiếp tục nhận vỏ chai quyên góp để xây dựng thêm cho khu đền

NGUYỄN HÙNG (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới