Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xây phim trường lớn ở hồ Dầu Tiếng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xây phim trường lớn ở hồ Dầu Tiếng

Đào Loan

Xây phim trường lớn ở hồ Dầu Tiếng
Một góc cảnh quan của hồ Dầu Tiếng – Ảnh minh hoa từ Internet

(TBKTS Online) – Nhà đầu tư trong nước đang quy hoạch khu vực đảo Nhím rộng khoảng 300 héc ta ở vùng hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh với tham vọng biến hòn đảo này thành phim trường quốc tế, có tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 1.300 tỉ đồng.

Ông Trần Hữu Hậu, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Tây Ninh, cho biết Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu, một trong ba công ty trên cả nước có giấy phép kinh doanh các dịch vụ truyền dẫn kỹ thuật số đang làm quy hoạch 1/2000 cho dự án này.

Nhà đầu tư dự kiến, ba năm đầu tiên sau khi được cấp phép, sẽ xây xong khu phim trường, khu du lịch sinh thái để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất chương trình truyền hình của doanh nghiệp. Dự án cũng sẽ là điểm tham quan của du khách và là phim trường cho các công ty trong và ngoài nước thuê.

"Tỉnh ủng hộ dự án này. Nhà đầu tư có tiềm năng và tài chính và kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng đến cuối năm nay quy hoạch chi tiết sẽ được thông qua", ông Hậu nói.

Tỉnh Tây Ninh mong muốn dự án lớn liên quan đến du lịch này sẽ giúp tạo thêm động lực phát triển cho ngành du lịch. Hiện tại, tỉnh cũng đang tạo điều kiện để một nhà đầu tư khác, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, chủ đầu tư của hệ thống cáp treo Yên Tử (Quảng Ninh) làm dự án cáp treo cùng các dịch vụ khác tại núi Bà Đen.

"Tại đây vẫn còn hệ thống cáp treo hiện hữu nên chúng tôi đang tính toán. Có thể, nhà đầu tư sẽ xây dựng hệ thống cáp treo song song, dịch vụ du lịch, khách sạn tại vùng núi Bà Đen", ông Hậu nói.

Mỗi năm, tỉnh Tây Ninh thu hút khoảng 3 triệu lượt khách trong và ngoài nước, gồm khoảng 2,5 triệu lượt là khách hành hương đến núi Bà Đen, số còn lại phần lớn là khách nước ngoài đến tham quan Tòa thánh Tây Ninh.

Tỉnh cũng đang chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư, đưa đoàn doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư đến tỉnh vào cuối tháng 11 tới nhằm giới thiệu tiềm năng và thu hút nguồn vốn cho phát triển 10 cụm dự án du lịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới