Xét xử ba nhân viên BP vụ tràn dầu vịnh Mexico
Phúc Minh
![]() |
Ba nhân viên BP bị buộc tội trong vụ tràn dầu vịnh Mexico. Ảnh: TL |
(TBKTSG Online) – Một tòa án liên bang ở New Orleans (Mỹ) ngày 29-11 mở phiên tòa xét xử hình sự ba nhân viên tập đoàn dầu khí BP (Anh) liên quan đến vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ở vịnh Mexico, Mỹ, năm 2010.
Vụ nổ trên đã khiến tổng cộng 11 công nhân thiệt mạng, 4,9 triệu thùng dầu tràn ra vịnh Mexico trong hơn 87 ngày.
Các công tố viên buộc tội hai giám sát của BP về ngộ sát. Cựu phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm về dự án tại vịnh Mexico bị cáo buộc khai báo số lượng dầu tràn không đúng sự thật và bị truy tố về tội che giấu thông tin cung cấp cho Quốc hội Mỹ.
Hai giám sát của BP đối mặt với mức án 10 năm tù giam, trong khi cựu phó tổng giám đốc BP có khả năng bị phạt 5 năm tù giam.
Tại phiên xử, hai giám sát của BP đã bác bỏ cáo buộc.
Trước đó trong cùng ngày, Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) công bố lệnh cấm tạm thời BP không được tham gia các dự án mới của chính phủ Mỹ với lý do BP thiếu thành tín trong việc xử lý vụ tràn dầu ở vịnh Mexico. Theo EPA, BP bị cấm ký hợp đồng vì hàng loạt tội ngộ sát, cản trở điều tra, vi phạm quy định môi trường…
Theo phán quyết của chính phủ Mỹ, tập đoàn BP cùng tất cả chi nhánh sẽ không được phép ký hợp đồng mới với chính phủ liên bang đến khi chứng minh tập đoàn này có thể đáp ứng các tiêu chuẩn kinh doanh tại Mỹ.
Quyết định của chính phủ Mỹ làm tăng áp lực lên ban lãnh đạo BP trong việc giải quyết các vụ kiện dân sự liên quan đến thảm họa tràn dầu. Nếu bị các tòa án phán quyết “kém trách nhiệm dẫn đến thảm họa tràn dầu”, BP có thể phải đóng phạt tới 20 tỉ đô la Mỹ.
Hai tuần sau thảm họa, BP đã nộp 4,5 tỉ đô la Mỹ tiền phạt cho chính phủ Mỹ.
(theo BBC)