(KTSG Online) – Trong chín tháng qua, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 17.746 vụ và xử lý 15.544 vụ vi phạm.
- Chỉ 8 tháng có hơn 11.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
- Thủ tướng yêu cầu tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, hàng giả

Theo đó, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 402 tỉ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 211 tỉ đồng, đã chuyển cơ quan điều tra 133 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, baochinhphu.vn đưa tin.
Báo cáo số 05/BC-CQTT của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương cho thấy, các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhậu lậu, hàng không rõ nguồn gốc tập trung ở nhiều nhóm mặt hàng tiêu dùng nhanh, có giá trị cao như thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, vải, giày dép, rượu bia, thuốc lá, đồ chơi trẻ em, điện tử gia dụng.
Ngoài ra, các hoạt động vận chuyển, tập kết, lưu kho và trung chuyển hàng hóa qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử ngày càng tinh vi, phức tạp hơn vào dịp cuối năm. Đặc biệt, tình trạng mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua biên giới đường bộ, đường mòn lối mở, tuyến biển, cảng biển và đường hàng không cũng gia tăng, nhất là trong thời điểm cận Tết.
Riêng quý 3, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra 4.836 vụ, phát hiện 5.056 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 46 tỉ đồng, hàng hóa vi phạm trị giá 59 tỉ đồng, nộp ngân sách gần 49 tỉ đồng và chuyển 37 vụ có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra.
Cùng với đó, trong 9 tháng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tiếp nhận 309 cuộc gọi qua đường dây nóng 0865.369.586 và 172 phản ánh qua email, đồng thời chuyển thông tin kịp thời cho Sở Công Thương các địa phương để xử lý theo quy định.