(KTSG Online) - Hôm nay (21-5), Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa cho biết, vừa phát hiện một ổ dịch bệnh Covid-19. Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước, Bộ Y tế đã chủ động công tác giám sát, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng.
- Khách quốc tế đến Việt Nam quí 1-2024 vượt mức trước dịch Covid-19
- Lạm phát của Mỹ lần đầu tiên giảm kể từ đại dịch Covid-19
Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa cho biết, 3 ca bệnh Covid-19 vừa được phát hiện là học sinh lớp 12, thuộc trường trung học phổ thông trên địa bàn phường Long Tâm. Đây cũng là những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong đợt mới này.
Lực lượng y tế thành phố đã điều tra dịch tễ tại trường và các hộ gia đình. Kết quả ban đầu cho thấy chưa có thêm ca mắc mới. Tuy nhiên, công tác rà soát các đối tượng có nguy cơ vẫn đang được tiếp tục nhằm khoanh vùng và khống chế dịch bệnh triệt để.
Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Sở yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tiếp tục các hoạt động kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2023 - 2025 theo quyết định của Bộ Y tế. Các cơ sở y tế thực hiện công tác thu dung, điều trị kịp thời cho người bệnh.

Ở địa phương khác như tại TPHCM, Sở Y tế TPHCM thông tin, số ca bệnh Covid-19 trên địa bàn đang tăng nhẹ nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào cần hỗ trợ hô hấp. Từ trung tuần tháng 4-2025 đến ngày 16-5, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm TPHCM ghi nhận 40 ca Covid-19 điều trị tại các bệnh viện ở thành phố. Riêng tuần từ ngày 5 đến 11-5, toàn thành phố có 16 ca được báo cáo, tăng 10 ca so với trung bình 4 tuần trước đó.
Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục theo dõi tình hình bệnh Covid-19, viêm hô hấp cấp trên thế giới, trong nước và ở thành phố, giám sát diễn tiến xuất hiện các biến thể virus, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp và hiệu quả.
Sở khuyến nghị người dân đeo khẩu trang khi đến khám, điều trị tại cơ sở y tế, nơi tập trung đông người; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay…
Khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, người dân cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Người dân trở về từ các nước đang có tình trạng gia tăng Covid-19 cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm để bảo vệ bản thân, gia đình hoặc người tiếp xúc gần.
Bộ Y tế cho biết, bệnh Covid-19 là bệnh lưu hành với sự giao lưu, đi lại cao của người dân Việt Nam trong dịp nghỉ lễ 3 nhưng có thể sẽ không gia tăng các trường hợp nặng do biến thể của virus Covid-19, TTXVN đưa tin.
Trước tình hình này, Bộ Y tế đã chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), không để xảy ra các trường hợp tử vong.
Bộ khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp như đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khi tham gia trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế; hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết); rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Bên cạnh đó là tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời… Đặc biệt, những người dân đến và về từ các nước có số ca mắc Covid-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống Covid-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần.
Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.
Trước đó, hôm 14-5, TTXVN đưa tin, thông tin về biến thể phụ XBB.1.16 của chủng Omicron và tình hình dịch Covid-19 hiện nay, đại diện Bộ Y tế cho biết, trên thế giới, trong vòng 28 ngày (tính đến ngày 27-4-2025), một số nước có ca mắc Covid-19 tăng cao như Brazil ghi nhận trên 7.000 ca mắc, Anh ghi nhận trên 5.000 ca mắc.
Tại Thái Lan, từ đầu năm 2025 đến ngày 10-5-2025, đã có hơn 53.600 ca nhiễm Covid-19 và 16 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc Covid-19 tăng tại Thái Lan liên quan đến sự gia tăng của biến thể phụ XBB.1.16 tại nước này.
Theo đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã xuất hiện từ năm 2023, có khả năng lây lan nhanh chóng nhưng chưa có bằng chứng gây triệu chứng nghiêm trọng hơn và hiện không có cảnh báo mới đối với Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.
Ở nước Mỹ, trang tin US News & World Report cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20-5 đã công bố một kế hoạch mới cho các liều vaccine Covid-19 nhắc lại, theo đó khả năng cao sẽ hạn chế đáng kể số lượng người Mỹ được tiếp cận với vaccine vào mùa thu tới.
Các quan chức y tế liên bang cho biết vaccine sẽ được cung cấp cho người lớn từ 65 tuổi trở lên và cho tất cả những người trên 6 tháng tuổi có ít nhất một yếu tố nguy cơ như ung thư, bệnh phổi hoặc béo phì (tính theo chỉ số BMI), khiến họ có nguy cơ cao mắc Covid-19 nghiêm trọng. Với những người Mỹ khác, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ yêu cầu phải có thêm thử nghiệm lâm sàng trước khi phê duyệt tiêm chủng.