Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Lê Hoàng

(TBKTSG Online) – Sau khi sụt giảm mạnh trong tháng 4 do chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, doanh thu từ xuất khẩu hàng hóa của cả nước đã quay lại đà tăng trưởng trong tháng 5 vừa qua, đạt 19,19 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với tháng trước đó.

Xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại
Mặc dù trị giá hàng hóa xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm giảm 0,9% so với cùng kỳ nhưng xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau giai đoạn phòng chống dịch bệnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 196,89 tỉ đô la, giảm 2,8% (tương ứng giảm 5,62 tỉ đô la) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 100,21 tỉ đô la, giảm 0,9% và nhập khẩu đạt 96,67 tỉ đô la, giảm 4,6%.

Ngày 17-6, Tổng cục Hải quan công bố số liệu thống kê sơ bộ trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 37,36 tỉ đô la, tăng 3,5% so với tháng liền kề trước đó, tương ứng tăng 1,26 tỉ đô la.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 19,19 tỉ đô la, tăng 9,1%  (tương ứng tăng 1,6 tỉ đô la); nhập khẩu đạt 18,18 tỉ đô la, giảm 1,9% (tương ứng giảm 347 triệu đô la). Như vậy, về cán cân thương mại, trong tháng vừa qua, nước ta xuất siêu hơn 1 tỉ đô la.

Trong đó, có những nhóm hàng có mức xuất khẩu tăng cao như: điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,93 tỉ đô la, tăng 17,1%;  máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,4 tỉ đô la, tăng 11,9%; hàng dệt may đạt 1,87 tỉ đô la, tăng 16%…

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5 vừa qua, có tới 34/53 nhóm hàng nhập khẩu chính giảm trị giá so với tháng trước. Trong đó, giảm nhiều ở nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng và giảm hầu hết nhóm nguyên liệu đầu vào cho các ngành dệt may, giày dép, gỗ, nhựa, sắt thép, hóa chất,…

Như vậy, tính đến hết tháng 5-2020, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 100,21 tỉ đô la, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng dệt may có mức giảm mạnh nhất, đạt 10,56 tỉ đô la, giảm 13,6%.

Điện thoại các loại và linh kiện mặc dù là nhóm hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất, đạt 18,31 tỉ đô la nhưng lại có mức suy giảm đứng thứ hai, giảm 7,1% tương ứng giảm 1,41 tỉ đô la.

Ở chiều ngược lại, trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 96,67 tỉ đô la, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 5, cán cân thương mại của cả nước thặng dư 3,54 tỉ đô la.

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, chuỗi cung ứng, thị trường xuất nhập khẩu bị gián đoạn do tác động của dịch Covid-19. Nhưng từ giữa tháng 4 đến nay, tình hình đã từng bước cải thiện, các nước châu Âu từng bước mở cửa trở lại đối với nền kinh tế.

Nhiều nước đã tung ra các gói kích cầu quy mô lớn, tăng cường chi tiêu tài khóa để đối phó với dịch bệnh, duy trì các hoạt động kinh tế thiết yếu và hỗ trợ người lao động.

Còn tại Mỹ, tính đến cuối tháng 5-2020, tất cả 50 tiểu bang ở Mỹ đã mở cửa lại từng phần sau khi đóng cửa 2 tháng để thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch Covid-19…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới