Xuất khẩu tăng 29,5%, nhập siêu 17 tỉ đô la Mỹ
![]() |
Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng khá trong năm 2008 – Ảnh: Lê Toàn. |
(TBKTSG) – Theo Bộ Công Thương, do tác động của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới nên kim ngạch xuất khẩu của nước ta từ tháng 8 trở đi liên tục giảm. Riêng trong tháng 11 chỉ xuất khẩu được hơn 4,2 tỉ đô la Mỹ và cũng là tháng có kim ngạch thấp nhất trong năm nay.
Sang tháng 12 tuy khối lượng xuất khẩu một số mặt hàng có tăng khá hơn nhưng kim ngạch cũng chỉ đạt khoảng 4,9 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2008 ước đạt 62,9 tỉ đô la, vượt 6,2% so với kế hoạch năm do Quốc hội đề ra và tăng 29,5% so với năm 2007, tương ứng với kim ngạch tăng trên 14,3 tỉ đô la.
Giá xuất khẩu của nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng nhanh
Nét nổi bật của xuất khẩu năm 2008 là sự biến động lên xuống “chóng mặt” của giá cả hàng hóa thế giới. Việc tăng giá hàng hóa xuất khẩu tập trung chủ yếu vào các tháng đầu năm và cao điểm nhất là tháng 7, khi giá dầu thô lên tới 147 đô la/thùng.
Từ tháng 8 trở đi giá cả hàng hóa thế giới lại liên tục giảm xuống làm cho xuất khẩu gặp khó khăn. Tuy vậy, tính bình quân cho cả năm 2008 thì giá xuất khẩu nhiều mặt hàng vẫn cao hơn năm 2007. Giá than đá tăng bình quân 134%, giá dầu thô tăng 33,3%, giá gạo xuất khẩu tăng 88%, giá cà phê tăng 29,5%, hạt điều 28,3%, cao su 27% và chè tăng 23%.
Tính chung giá cả xuất khẩu năm 2008 tăng làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 14,1% so với cùng kỳ năm 2007, tương ứng với kim ngạch tăng lên hơn 7,75 tỉ đô la Mỹ.
Khối lượng các mặt hàng nông sản và khoáng sản giảm sút
Năm 2008, khối lượng xuất khẩu của một số mặt hàng đã giảm hoặc tăng chậm. Giảm nhiều nhất là các mặt hàng nông sản và khoáng sản như cà phê (giảm 18,3%), cao su (-5,4%), chè (-30%), than đá (-38,3%) và dầu thô (-7,3%)… Trong khi đó, các mặt hàng công nghiệp lại tăng khá so với cùng kỳ năm 2007, ví dụ như: hàng điện tử và linh kiện máy tính, sản phẩm nhựa, túi xách, va ly, ô dù, tàu thủy, sản phẩm từ cao su và một số mặt hàng tái xuất (phân bón, thép…).
Tính chung trong năm 2008 khối lượng hàng hóa xuất khẩu chỉ tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2007.Cơ cấu thị trường xuất khẩu đã thay đổiKim ngạch xuất khẩu sang châu Phi, châu Đại Dương và châu Á tăng nhanh, nhưng lại tăng chậm đối với châu Âu và châu Mỹ.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang châu Á ước đạt hơn 30 tỉ đô la Mỹ, tăng khoảng 36% so với năm 2007 và chiếm tỷ trọng 47,7% (năm 2007 là 46%). Riêng xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt hơn 10,2 tỉ đô la, tăng 27,8%.
Xuất khẩu sang châu Âu ước đạt khoảng 13 tỉ đô la, tăng 27,%, chiếm tỷ trọng 20,7% (năm 2007 là 21%). Riêng xuất khẩu sang các nước EU đạt gần 11,1 tỉ đô la, tăng 23% so với năm 2007.
Xuất khẩu sang châu Mỹ ước đạt 14,1 tỉ đô la, tăng khoảng 21% và chiếm tỷ trọng 22,4% (năm 2007 là 24%). Riêng xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng chậm lại, ước tính chỉ đạt khoảng 11,6 tỉ đô la, tăng khoảng 15% so với năm 2007.
Xuất khẩu sang châu Đại Dương và châu Phi ước đạt 5,9 tỉ đô la Mỹ, tuy tăng rất cao, lần lượt là 33% và 96%, nhưng tỷ trọng vẫn còn rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
Nhập khẩu cũng tăng chậm vào cuối năm
Cũng như xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu những tháng cuối năm cũng tăng chậm lại và giảm so với cùng kỳ năm 2007. Kim ngạch nhập khẩu từ đầu năm đến tháng 8 liên tục đạt ở mức cao, 7 – 8 tỉ đô la Mỹ/mỗi tháng, nhưng từ tháng 9 trở đi kim ngạch nhập khẩu giảm xuống dưới 6 tỉ, thậm chí trong tháng 11 chỉ đạt 4,65 tỉ, còn tháng 12 ước đạt 5,1 tỉ đô la. Như vậy, kim ngạch nhập khẩu năm 2008 ước đạt 79,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 27,5% so với năm 2007, tương đương tăng hơn 17,2 tỉ đô la, một con số kỷ lục từ trước đến nay.
Nhập siêu thấp hơn kế hoạch
Những tháng đầu năm 2008, cán cân thương mại luôn trong tư thế “chao đảo” do nhập siêu mỗi tháng ở mức 2-3 tỉ đô la. Từ tháng 6 trở đi, nhập siêu chỉ còn khoảng 200-700 triệu đô la/tháng. Tính chung, mức nhập siêu cả năm vào khoảng 17 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,5% so với năm 2007. Tuy nhập siêu năm 2008 vẫn còn cao nhưng lại thấp hơn mức dự kiến trong kế hoạch đầu năm (19-20 tỉ) và tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu năm nay cũng thấp hơn năm trước (27% so với 29,1%).
PHẠM ĐĂNG THỊNH