Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu thép đạt kỷ lục với 1,5 tỉ đô la trong tháng 8

Trọng Nghĩa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTS Online) – Kim ngạch xuất khẩu thép trong tháng 8-2021 của Việt Nam đạt khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ, tương đương kim ngạch trong một quý của ngành này ở năm 2020.

Xuất khẩu thép trong tháng 8-2021 tăng kỷ lục. Ảnh minh họa: DNCC

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 8-2021, cả nước xuất khẩu 8,54 triệu tấn sắt thép với trị giá đạt gần 7,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 43,4% về lượng và 127% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 8-2021 Việt Nam xuất khẩu 1,53 triệu tấn sắt thép, kim ngạch đạt khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ. Đáng chú ý giá trị xuất khẩu của mặt hàng này cao gấp 2,5 lần, đây cũng là kim ngạch xuất khẩu cao nhất của ngành hàng này từ trước đến nay. Con số này gần bằng kim ngạch của một quý trong năm ngoái.

Theo các chuyên gia, yếu tố khiến ngành thép tăng trưởng kỷ lục bất chấp dịch bệnh Covid-19 đến từ thị trường Mỹ và châu Âu. Với việc hiệp định EVFTA đưa vào thực thi đã tạo điều kiện cho ngành thép mở rộng thị phần tại châu Âu. Ghi nhận trong 8 tháng, sản lượng xuất khẩu thép sang châu Âu đạt 1,43 triệu tấn, tăng 7,5 lần.

Với thị trường Mỹ, hoạt động xây dựng các công trình, nhà ở của nước này vẫn diễn ra sôi nổi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn. Do đó, nhu cầu nhập khẩu sắt thép của Mỹ liên tục tăng, và Việt Nam là một trong những nước được hưởng lợi từ yếu tố này. Sản lượng xuất khẩu sắt thép từ Việt Nam vào thị trường Mỹ là 540.000 tấn, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là ASEAN từ trước đến nay chỉ đạt 2,7 triệu tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới