Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

7.000 tỉ đồng chờ sinh viên vay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

7.000 tỉ đồng chờ sinh viên vay

1,2 triệu học sinh, sinh viên hiện còn dư nợ với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Chương trình tín dụng với học sinh, sinh viên 157 – Ảnh: Nguyên Vũ)

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Chính sách xã hội hiện còn khoảng 7.000 tỉ đồng đang chờ giải ngân cho học sinh, sinh viên vay trong năm 2009.

Thông tin trên được Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn Lý, công bố trong cuộc họp báo diễn ra hôm 19-2, tại Hà Nội.

“Kế hoạch cho vay học sinh, sinh viên năm 2009 là 8.000 tỉ đồng. Hiện, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được 1.000 tỉ đồng. Chúng tôi đang tập trung giải ngân tiếp”, ông Lý nói.

Ông cho biết, khoản tín dụng dành cho vay học kỳ 2 năm học 2008-2009 là 4.000 tỉ đồng. Mức cho vay của chương trình vẫn giữ 800.000 đồng/tháng. Mức lãi suất là 0,5%/tháng, tức 6%/năm.

Báo cáo về kết quả triển khai Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, thực thi từ tháng 10-2007 đến nay, ông Lý cho biết, ngân hàng đã giải ngân được 9.535 tỉ đồng. Ngoài ra, ngân hàng đã thu nợ 92 tỉ đồng, dư nợ cho vay của chương trình tính đến 31-12-2008 là 9.741 tỉ đồng với 1,2 triệu học sinh, sinh viên còn dư nợ.

Với mạng lưới hoạt động thông qua trên 184 ngàn tổ giúp việc và 8.779 điểm giao dịch lưu động tại xã, trong hơn một năm qua, Chương trình 157 đã tạo điều kiện cho hơn một triệu hộ gia đình có đủ kinh phí cho con em mình trang trải chi phí học tập, sinh hoạt nâng cao trình độ.

Tuy nhiên, ông Lý cũng cho hay vẫn còn có những sai phạm trong quá trình cho vay học sinh, sinh viên. Trong tổng số 9.048 xã, phường đã thực hiện tổng kết chương trình có 247 trường hợp người vay sử dụng sai mục đích; 4.142 hộ (chiếm tỷ lệ 0,35%) xét chọn cho vay sai đối tượng; 2.968 hộ ( chiếm tỷ lệ 0,25%) bị UBND cấp xã xác nhận sai đối tượng.

“Chúng tôi đã ngừng giải ngân cho vay và thu hồi nợ trước hạn 3.002 hộ sai đối tượng, thu hồi nợ trước hạn của 247 hộ với số tiền sử dụng sai mục đích, kiểm điểm 455 cán bộ và 130 cán bộ UBND cấp xã cho vay chưa đúng đối tượng”, ông Lý trả lời các phóng viên.

HỒNG PHÚC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới