Thứ Hai, 23/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

70% nông sản trao đổi qua hình thức mua đứt bán đoạn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

70% nông sản trao đổi qua hình thức mua đứt bán đoạn

Trung Chánh

(TBKTSG Online) - Đó là thông tin được ông Nguyễn Trường Thành, Trưởng Phòng luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ) cho biết tại hội thảo “Hợp đồng thu mua nông sản thực trạng và những vấn đề thể chế pháp lý” được tổ chức tại TP Cần Thơ vào sáng 11-5.

70% nông sản trao đổi qua hình thức mua đứt bán đoạn
70% sản phẩm nông nghiệp của nông dân làm ra được trao đổi qua hình thức mua đứt bán đoạn. Trong ảnh là nông dân tổ hợp tác chôm chôm Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang thu hoạch sản phẩm - Ảnh: TC.

Theo ông Thành, sản xuất nhỏ lẻ sẽ rất khó để thực hiện mua bán thông qua các hợp đồng pháp lý vì "không ông nông dân nào lại đi làm hợp đồng khi bán sản phẩm với giá trị vài triệu đồng". Chỉ những hộ sản xuất lớn, giá trị sản phẩm vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng họ mới làm hợp đồng mua bán.

“Chính những lý do trên nên hàng hóa nông sản đến nay vẫn chủ yếu được trao đổi qua hình thức mua đứt bán đoạn, tức mua bán không ràng buộc pháp lý” - ông Thành khẳng định.

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, muốn xã hội phát triển, muốn giá trị sản phẩm tăng lên, trong tương lai nhất thiết phải chuyển từ hình thức mua đứt bán đoạn sang hình thức mua bán hợp đồng có tính chấp bảo đảm.

“Muốn làm được điều này chúng ta cần phải có một cơ chế, chính sách quản lý mới, đặc biệt là chính sách tích tụ ruộng đất, tập trung vùng nguyên liệu lớn” - ông Thành nói.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới