(KTSG Online) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ước tính, chỉ cần tái sử dụng 1-2% số xét nghiệm cận lâm sàng, mỗi năm có thể tiết kiệm được ít nhất từ 300 đến 600 tỉ đồng.
- Liệu xét nghiệm gen trẻ nhỏ có thể dự đoán thiên tài tương lai?
- Cần sớm xét nghiệm chất Vàng O để gỡ ách tắc cho sầu riêng xuất sang Trung Quốc

Đây là thông tin tại Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025”, TTXVN đưa tin.
Hiện mỗi năm, tổng chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ khám, chữa bệnh cả nước gần 30.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 1/5 tổng chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Nếu các cơ sở y tế liên thông dữ liệu, chấp nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh của nhau thì sẽ giảm đáng kể chi phí, thời gian, công sức của người bệnh, y bác sỹ và Quỹ Bảo hiểm y tế.
Hiện nhiều bệnh viện đã liên thông, tái sử dụng kết quả xét nghiệm đạt tỷ lệ cao. Đơn cử, Bệnh viện Từ Dũ đã chấp nhận 100% xét nghiệm (tổng phân tích tế bào máu, đông chảy máu, sinh hóa, vi sinh, HIV, HBsAg, giang mai) từ cơ sở y tế bên ngoài (các phòng xét nghiệm được Sở Y tế cấp phép hoạt động); Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cũng chấp nhận 100% các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được chuyển tuyến đến khám và điều trị tại bệnh viện.
Thêm vào đó, các bệnh viện khác như Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Phụ sản Trung ương… cũng đã triển khai sử dụng lại kết quả khi tiếp nhận khám, điều trị người bệnh.
