Xuất khẩu thủy sản dự báo đạt 5,6 - 5,8 tỉ đô la
Xuất khẩu thủy sản năm 2011 có thể vượt đến 4% kế hoạch đề ra, đạt 5,6 – 5,8 tỉ đô la.
![]() |
Đồ thị xuất khẩu thủy sản theo tháng tính từ tháng 1-2010 tới nay - Nguồn: AgroMonitor. |
Năm 2010 là năm khá thành công đối xuất khẩu thủy sản, với kim ngạch đạt 5 tỉ đô la, tăng 18% so với năm trước. Bước sang năm 2011 kế hoạch của Bộ Công Thương đề ra đối xuất khẩu thủy sản là 5,6 tỉ đô la, tăng 12% so năm trước. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Bộ NN - PTNT) còn kỳ vọng cao hơn, với dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 6,2 tỉ đô la, tức là tăng 24%.
Kết quả xuất khẩu thủy sản 6 tháng 2011 trên 2,6 tỉ đô la, đạt 46,5% kế hoạch cả năm. Khả năng đạt kế hoạch là hoàn toàn có thể, khi xuất khẩu thủy sản thường đạt cao trong giai đoạn nửa cuối của năm.Đến nay, có một sự tương đồng khá rõ trong xu hướng xuất khẩu thủy sản năm 2011 so với năm 2010, chỉ khác ở chỗ mặt bằng giá trị xuất khẩu đã được nâng cao hơn.
Tạm bỏ qua những biến số gây thay đổi thị trường và làm thử một số so sánh dựa trên kết quả ngành thủy sản đã đạt được từ năm 2010 đến nay để ước lượng một con số dự báo cho xuất khẩu thủy sản năm 2011:
- Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản năm 2010 tăng 5,3% so với năm 2009, trong khi 7 tháng đầu năm 2011, sản lượng cũng tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2010, cho thấy tốc độ tăng sản lượng khá đều, điều kiện sản xuất vẫn tương đối thuận lợi.
- Theo Tổng cục Hải quan, năm 2010 xuất khẩu thủy sản đạt gần 5 tỉ đô la, trong đó 6 tháng đầu năm đạt 2,03 tỉ đô la, tương đương 40%, 6 tháng cuối năm đạt 2,96 tỷ, tương đương 60%.
- Mùa cao điểm đối với xuất khẩu thủy sản thường từ tháng 7 - 10, giai đoạn này trong năm 2010 xuất khẩu đạt 1,97 tỉ đô, chiếm 40% cả năm (xấp xỉ 6 tháng đầu).
Hiện nay cũng đang trong mùa cao điểm, kết quả xuất khẩu trong thời gian này sẽ đóng vai trò rất lớn đến kết quả xuất khẩu cả năm 2011.Nếu dựa theo sự tương đồng và những tính toán ở trên, thì việc đưa ra dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm đạt trên 6 tỉ đô la không có gì là phi lý. Con số này cũng gần với dự báo của Bộ NN – PTNT, theo báo cáo mới nhất của bộ, công bố trong tháng 7/2011, dự báo xuất khẩu cả năm được điều chỉnh giảm 80 triệu đô la so với tháng trước, còn 6,1 tỉ đô do đang có những khó khăn về nguyên liệu, thị trường.
Tuy nhiên theo AgroMonitor, xuất khẩu thủy sản năm 2011 sẽ rất khó đạt đến con số 6 tỉ đô la, lý do:
- Để đạt được con số trên, trung bình các tháng cuối năm xuất khẩu phải đạt được tầm 580-600 triệu đô la. Đến nay, tháng có kim ngạch cao nhất mới chỉ ở mức gần 529 triệu đô la (tháng 10/2010). Khả năng xuất khẩu một tháng có đạt đến 600 triệu đô la hay không đến giờ vẫn chưa được kiểm chứng.
- Bộ NN - PTNT dự báo giai đoạn cao điểm (từ tháng 7-10) đạt trên 2,4 tỉ đô la, trong đó tháng 7/2011 dự báo đạt 581 triệu đô la, song các ước tính đưa ra vào cuối tháng bởi tháng 7 xuất khẩu chỉ đạt 500-530 triệu đô la.
- Hai mặt hàng đóng góp kim ngạch lớn là tôm và cá tra đang gặp một số khó khăn về nguồn nguyên liệu và thị trường. Cụ thể:
Với mặt hàng tôm: (i) Dịch bệnh tôm khiến nhiều nhà nông lo ngại, chuyển sang nuôi tôm thẻ - loại tôm cho giá trị xuất khẩu thấp hơn; (ii) Nguồn cung tôm sú trong nước vẫn khan hiếm, doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu chế biến xuất khẩu; (iii) Tôm Việt Nam đang mất vị thế cạnh tranh so với Thái Lan, Indonesia tại thị trường Nhật.
Với mặt hàng cá tra: (i) Nguồn cung mất cân đối, thừa loại quá lứa, thiếu hụt loại đúng và dưới cỡ - loại được các thị trường chủ lực như Mỹ và EU ưa chuộng; (ii) giá cá tra sụt giảm mạnh thời gian qua khiến người dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ, phá sản, động lực tái đàn giảm mạnh, ảnh hưởng đến sản lượng cá vụ sau; (iii) xuất khẩu sang châu Âu khả năng giảm trong thời gian tới do đang kỳ nghỉ hè.
Từ những phân tích trên, mức dự báo hợp lý hơn đối với xuất khẩu thủy sản năm 2011 có lẽ vào khoảng 5,6-5,8 tỉ đô la, tức vượt tối đa 4% kế hoạch đề ra.
Theo AgroMonitor