Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Âm mưu hoàng tộc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Âm mưu hoàng tộc

Tường Vi

Âm mưu hoàng tộc
Một cảnh trong phim "Âm mưu hoàng tộc" – Ảnh do Galaxy cung cấp.

(TBKTSG Online) – Bộ phim võ thuật 3D quy tụ dàn diễn viên trẻ "The Guillotines" (tựa Việt: Âm mưu hoàng tộc) của đạo diễn Lưu Vĩ Cường sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 28-12 tới. 

Bộ phim có nội dung xoay quanh huyết trích tử – một loại vũ khí giết người được cấu tạo bởi các lưỡi răng cưa và dây xích, có thể lấy mạng bất cứ ai từ xa chỉ trong một tích tắc.

Để bảo vệ ngai vàng, hoàng đế Ung Chính triều đại nhà Thanh đã bí mật lập ra một đội sát thủ chuyên dùng huyết trích tử tiêu diệt những kẻ chống đối mình. Sau khi đã có được sự ủng hộ của toàn dân và các quần thần, Ung Chính cho dừng hoạt động của đội sát thủ này và huyết trích tử cũng không được sử dụng nữa. Nhưng đến khi Càn Long kế vị, để củng cố quyền lực của mình, ông lại cho huyết trích tử “tái xuất giang hồ”, mà nguy hiểm hơn là loại vũ khí này càng trở nên lợi hại với sự kết hợp của công nghệ phương Tây.

Một tổ chức chuyên sử dụng huyết trích tử để giết người do Lãnh (Nguyễn Kinh Thiên) đứng đầu gồm Trần Thái, Hồ Đồ, Mục Sâm, Thập Tam, Bố Khách. Tất cả họ đều là những sát thủ có võ công cao cường đã từng thực hiện 348 nhiệm vụ do triều đình giao phó mà chưa từng thất bại. Sự thành công này đã khiến họ trở nên kiêu căng, ngạo mạn.

Nhiệm vụ tiếp theo họ được giao chính là diệt trừ Thiên Lang (Huỳnh Hiểu Minh) và đồng bọn. Toàn đội cố gắng hết sức và khi đã gần giết được Thiên Lang thì thủ lĩnh ra lệnh phải bắt sống anh. Hắn dự định sẽ đưa Thiên Lang vào đội ngũ, dùng anh để củng cố sức mạnh cho đội quân. Thế nhưng, tình thế đảo ngược lại khi quân của Thiên Lang phục kích và nhanh chóng giải cứu cho anh. Thiên Lang trốn thoát được, còn bắt theo Mục Sâm làm con tin.

Nhận được tin Thiên Lang đã bỏ trốn, đội quân lập tức truy lùng theo dấu vết của anh đến tận một ngôi làng hẻo lánh. Đồng thời, hoàng thượng cũng cử người thân tín nhất của mình – Hải Đô đi làm nhiệm vụ tương tự và quan trọng hơn, kết thúc thời đại của huyết trích tử với súng. Chỉ cần họ đi sai một bước thì cả đội quân sẽ trở thành nạn nhân. Chính vì vậy mà Lãnh cùng đội quân của mình phải đối đầu với kẻ thù từ hai phía.

Phim quy tụ các diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, Nguyễn Kinh Thiên, Lý Vũ Xuân, Dư Văn Lạc, Tỉnh Bá Nhiên, Vương Vũ…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới