Thứ Tư, 18/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Ấn Độ giúp đào tạo nhân lực nông nghiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ấn Độ giúp đào tạo nhân lực nông nghiệp

Phạm Thái

Ấn Độ giúp đào tạo nhân lực nông nghiệp
Bộ trưởng Sharad Pawar (phải) tiếp xúc với đại diện các viện, trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Việt Nam chiều 3-10 tại TPHCM. Ảnh: Phạm Thái

(TBKTSG Online) – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar trong buổi làm việc với đại diện các viện, trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Việt Nam chiều 3-10 tại TPHCM cho biết, Ấn Độ sẽ tiếp tục giúp đỡ các viện nghiên cứu, trung tâm công nghệ cùng lĩnh vực của Việt Nam trong công tác nghiên cứu và đào tạo.

Ông Sharad Pawar cho hay, mặc dù giữa Việt Nam và Ấn Độ những năm vừa qua đã có một số chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, nhưng kết quả làm việc trên thực tế còn rất ít.

“Tôi mong rằng giới chức hai bên sẽ tìm cách vượt qua những rào cản để những chương trình hợp tác có kết quả tốt”, ông nói. Ông cho biết thêm vừa qua người đứng đầu Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ đã trao đổi khá cụ thể với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về một số dự án hợp tác sẽ đi vào triển khai trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL, nhận xét Ấn Độ là một cường quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo nông nghiệp và đã giúp đỡ Việt Nam nhiều trong các năm qua. Ông Bảnh cho hay 70% lực lượng cán bộ đang làm việc ở viện đã qua các chương trình huấn luyện, đào tạo với nước này. Sắp tới, Viện lúa ĐBSCL sẽ tiếp tục đề nghị Ấn Độ hỗ trợ phát triển dòng lúa thơm lai có phẩm chất cao, chống chịu hạn, nâng cao chất lượng hạt gạo.

Bộ trưởng Sharad Pawar cũng cho biết một số kết quả chính đạt được trong hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, theo đó hai bên đã thống nhất một số định hướng nhằm tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa hai nước trong tương lai trong đó có hợp tác trong trồng cây lương thực, chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến thủy sản… Theo ông Pawar, trao đổi các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đang chiếm đến 30% tổng thương mại hai chiều giữa hai nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới