Án phạt 5 tỉ đô la chờ Facebook sau vụ rò rỉ dữ liệu người dùng
Chánh Tài
(TBKTSG Online) - Facebook đang sẵn sàng đón nhận mức phạt tiền kỷ lục có thể lên đến 5 tỉ đô la (khoảng 116.000 tỉ đồng) vì vụ bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng gây chấn động vào hồi năm ngoái.
Mạng xã hội - một thế giới song hành
Mạng xã hội trước sự thách thức của giới bán view, like, follower
Hôm 24-4, Facebook cho biết công ty dự báo cuộc điều tra của Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) về vụ rò rỉ thông tin riêng tư của người dùng của Facebook có thể dẫn đến mức phạt tiền từ 3-5 tỉ đô la. Công ty đã để dành sẵn 3 tỉ đô la cho các chi phí pháp lý liên quan đến cuộc điều tra. Đó là nguyên nhân khiến lợi nhuận trong quí 1-2019 của Facebook chỉ đạt 2,43 tỉ đô la, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong cuộc họp báo từ xa với giới phân tích hôm 24-4, David Wehner, Giám đốc tài chính Facebook, nói: “Vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong nên con số tiền phạt thực sự vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính khoản mất mát do tiền phạt khoảng 3-5 tỉ đô la”.
Hồi tháng 2, tờ Wall Street Journal cũng cho biết các quan chức FCC đang cân nhắc mức phạt áp cho Facebook lên đến 5 tỉ đô la.
Đây sẽ là khoản phạt tài chính đầu tiên mà Facebook phải hứng chịu ở Mỹ kể từ khi vụ bê bối liên quan đến công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica thu thập và sử dụng trái phép thông tin riêng tư của hàng chục triệu người dùng Facebook bị báo chí khui ra vào tháng 3 năm ngoái. Facebook bị cáo buộc biết sự vi phạm bảo mật này nhưng không làm gì để bảo vệ người dùng. Cambridge Analytica tuyên bố phá sản hồi tháng 5-2018 sau khi bị dư luận chỉ trích gay gắt và không thể lấy lại lòng tin từ khách hàng.
![]() |
| Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Facebook, tại phiên điều trần về việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng trước Ủy ban Thương mại và Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Mỹ hồi tháng 4-2018. Ảnh: Reuters |
Kể từ đó, Facebook cũng bị giám sát gắt gao vì cung cấp dữ liệu người dùng cho các công ty nhiều hơn mức mà công ty đã thừa nhận trước đây.
Các vụ cung cấp dữ liệu người dùng trái phép này có thể vi phạm một thỏa thuận giữa Facebook với FCC vào năm 2011, trong đó Facebook đồng ý thiết lập “chương trình bảo vệ thông tin riêng tư toàn diện” và cam kết chỉ chia sẻ dữ liệu của người dùng cho bên thứ ba nếu có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.
Các án phạt trước đây của FCC nhằm vào các công ty công nghệ chẳng thấm tháp vào đâu so với doanh thu khổng lồ của họ. Vào năm 2012, FCC phạt Google 22,5 triệu đô la vì vi phạm một thỏa thuận bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng. Trong năm đó, Google lần đầu vượt mốc doanh thu 50 tỉ đô la.
Tuy nhiên, các cựu quan chức FCC dự báo lần này FCC có thể cảm thấy áp lực lớn hơn và buộc phải phải tuyên bố một mức phạt “ấn tượng” chống lại Facebook trong bối cảnh các vụ bê bối rò rỉ thông tin cá nhân người dùng của Facebook thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Mức phạt nhiều tỉ đô la sẽ là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay mà một cơ quan quản lý ở Mỹ giáng lên một công ty công nghệ lớn của Mỹ. Đó cũng sẽ mức phạt kỷ lục liên quan đến quyền riêng tư trong lịch sử của FCC.
Việc Facebook xác nhận khoản tiền phạt khồng lồ dường như không làm giới đầu tư lo lắng. Cổ phiếu của Facebook tăng đến 8% ở phiên giao dịch ngoài giờ hôm 24-4. Tính từ đầu năm nay, cổ phiếu của Facebook đã tăng 35%.
Dường như giới đầu tư đặt cược rằng khoản phạt 5 tỉ đô la là tin xấu nhất cuối cùng đối với Facebook hoặc có thể họ cho rằng khoản phạt này khá nhẹ nhàng so với hình dung của họ.
Hồi đầu năm nay, hạ nghị sĩ David Cicilline, Chủ tịch Tiểu ban luật hành chính, thương mại và chống độc quyền thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, cảnh báo: “Một khoản phạt với số tỉ đô la nhỏ sẽ không khiến Facebook giải trình trách nhiệm đầy đủ”.
|
Debra Aho Williamson, nhà phân tích ở công ty nghiên cứu thị trường eMarketer cho biết một trong những lý do khiến các nhà quảng cáo không rời bỏ Facebook là lượng người dùng của mạng xã hội này vẫn ổn định. Trong quí 1-2019, lượng người dùng hàng tháng của Facebook đạt 2,38 tỉ người, tăng 2,5% so với quí cuối năm ngoái. Trong quí vừa qua, lượng người dùng của Facebook gần như không tăng trưởng ở Mỹ, Canada và châu Âu. Các thị trường này đang đóng góp 70% doanh thu của Facebook nhưng đã tiến đến ngưỡng bão hòa. Thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Facebook là châu Á, nơi lượng người dùng Facebook tăng gần 4% trong ba tháng đầu năm nay. |
Theo CNN, Wall Street Journal
![]() |








