Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ba làng hoa ở miền Tây rực rỡ ngày giáp Tết

Nguyễn Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(SGTT) – Những ngày giáp Tết, làng hoa Chợ Lách (Bến Tre), làng hoa Long Đức (Trà Vinh) và làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã rực rỡ sắc màu, đón chào Tết Nguyên đán Quý Mão.

Làng hoa Chợ Lách được ví như là “vương quốc hoa kiểng” ở Miền Tây. Nơi đây, quanh năm đa số người dân ở đây trồng hoa kiểng và chiết giâm cành cây để mua bán kiếm thu nhập.

Làng hoa Chợ Lách với góc nhìn từ trên cao hôm 3-1-2023. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Thời điểm này, tại huyện Chợ Lách đang vào vụ hoa kiểng để phục vụ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão. Các loại hoa mà người nông dân ở làng hoa kiểng Chợ Lách trồng gồm vạn thọ, cúc mâm xôi, mào gà, vàng hòe, cúc Hà Lan, cát tường, đồng tiền…

Những luống hoa cúc vàng rực rỡ tại làng hoa Chợ Lách chuẩn bị đem bán cho thương lái. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Theo ghi nhận từ Sài Gòn Tiếp Thị, năm nay hoa không đẹp và nhiều bằng năm ngoái. Để có bộ ảnh đẹp, du khách nên đi sớm hoặc vào chiều mát để bớt nắng nóng và ảnh có ánh sáng tốt.

Làng nghề trồng hoa kiểng tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hình thành và phát triển hơn 50 năm qua, chuyên trồng các chủng loại cây cảnh và các loại hoa, kiểng.

Người dân làng hoa Long Đức chăm sóc hoa Tết, ảnh chụp hôm 3-1-2023. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Làng hoa kiểng này được UBND tỉnh Trà Vinh công nhận là một trong những làng nghề truyền thống của địa phương.

Du khách check-in tại làng hoa Long Đức. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Theo Thanh Niên, năm nay ở làng hoa Long Đức có 125 hộ trồng với tổng số hơn 370.000 chậu hoa các loại. Diện tích trồng hoa tăng khoảng 30% so với năm trước. Đây là nơi có diện tích trồng hoa kiểng lớn nhất tỉnh Trà Vinh hiện tại.

Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút khách, đặc biệt là vào dịp giáp Tết. Những ngày này, làng hoa Sa Đéc khoác lên mình “chiếc áo” rực rỡ, điểm tô thêm sắc màu đón chờ Xuân mới.

Người dân làng hoa Sa Đéc chăm sóc cúc mâm xôi bán Tết, ảnh chụp hôm 2-1-2023. Ảnh: Steven Triết

Được biết, làng hoa ươm mầm khoảng hơn 2.000 loài hoa khác, với hơn 2.300 hộ dân trồng hoa và nhiều giống hoa như, cúc mâm xôi, violet, hồng ri, hoa hồng xanh, cúc tia, cúc đồng tiền…

Làng hoa Sa Đéc là tên gọi chung của một khu vực chuyên trồng hoa thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Khương Nhựt Minh

Các loài hoa được người dân trồng theo luống thẳng tắp trên ruộng, bởi do đặc trưng về địa lý hoa ở đây được trồng trên giàn cao, bên dưới là mặt nước được dẫn từ các con kênh chảy vào.

Thời điểm này, nông dân Làng hoa Sa Đéc đang tất bật chăm sóc các diện tích hoa kiểng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Khương Nhựt Minh

Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm các ruộng trồng hoa là trước ngày rằm và 23 tháng Chạp. Sau thời điểm này, hoa được vận chuyển đến các thành phố lớn để tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới