Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bất ngờ từ thị trường lao động sau Tết

KTSG Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một lượng lớn người lao động đã nhanh chóng quay trở lại TPHCM để bắt đầu công việc trong năm mới. Nhiều doanh nghiệp cho biết khá bất ngờ với thị trường lao động năm nay, bởi trong nhiều năm qua, tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết luôn là nỗi lo lắng của các doanh nghiệp ngành sản xuất ở TPHCM.

Có thể sau một năm gián đoạn với công việc vì dịch bệnh đến nay phần lớn người lao động đều mong trở lại thành phố để giữ cho mình công việc tốt khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn. Đồng thời nhiều doanh nghiệp cũng triển khai các chính sách đãi ngộ tốt để tạo động lực cho người lao động quay lại nhà máy.

2 BÌNH LUẬN

  1. Dễ hiểu thôi. Khi tại Sài Gòn đã nhận thức được con coivid nó cũng bình thường, chỉ cần cẩn thận với 3K là ổn, còn thì làm ăn đi lại phải bình thường, thì các tỉnh, nhất là miền Bắc miền Trung lại quá sợ hãi, cấm cản mức độ khác nhau, “khó thở quá. Thế là người ta chạy vô Sài gòn để kiếm việc làm, kiếm sống và sinh nhai cho dễ thở… do đó, sau tết người quá động, đường quá kẹt, hơn kbi chưa covid!

    • Trả lời tới Phạm Như Liên: Sao bạn biết miền Bắc và miền Trung bị cấm cản? Dịch đến, để tránh thành SG thứ 2 chúng tôi chấp nhận thực hiện quy tắc chống dịch linh hoạt. Đâu nguy hiểm chả cần cấm chúng tôi cũng tự giác không ra đường. Do đó thiệt hại về người thấp. Sau thời gian dài SG bị thiệt hại nặng nề về người và của, giờ ổn định nên người lao động quay trở lại làm để có thu nhập sớm là hiển nhiên. Ngồi một chỗ mà so sánh này nọ là không nên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới