Bí ẩn vẫn bao trùm chuyến bay mất tích
Nguyễn Vũ
![]() |
| Thân nhân của một hành khách Trung Quốc trên chiếc máy bay mất tích (giữa) khóc nấc lên khi được đưa vào tạm nghỉ trong một khách sạn ở Bắc Kinh để chờ tin người thân. Ảnh AP |
(TBKTSG Online) – Trong khi những nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra, nhiều chuyên gia hàng không và an ninh tỏ ra bối rối trước những điều không bình thường liên quan đến chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích tính đến nay đã gần 40 tiếng đồng hồ.
>>> Vẫn chưa tìm được máy bay Malaysia mất tích (cập nhật)
Tờ New York Times cho biết Lầu Năm Góc của Mỹ có một hệ thống dò tìm các tia lóe sáng khắp thế giới. Họ đã nghiên cứu dữ liệu giám sát ban đầu thu thập ở khu vực được xem là nơi chiếc máy bay biến mất và không thấy dấu hiệu nào về một vụ nổ. Đây là thông tin do một quan chức chính phủ Mỹ nói với báo nhưng không tiết lộ danh tính vì đây là chuyện được bảo mật. Thông tin này làm người ta phải loại trừ hay giảm bớt khả năng máy bay bị nổ vì khủng bổ.
Trước đó nghi ngờ khả năng khủng bố lại bùng lên sau khi có tin một số người đã dùng hộ chiếu (passport) giả mạo để lên chuyến bay này.
Đầu tiên là passport của một công dân Áo, 30 tuổi, từng báo mất passport vào năm 2012 tại Thái Lan. Sau đó là passport của một công dân Ý, báo mất passport vào tháng 8-2013 cũng ở Thái Lan. Cả hai passport này được dùng để mua vé và có người sử dụng chúng để lên chuyến bay MH370.
CNN lại đưa tin có thể hai nhân vật này mua vé đi chung với nhau. Cả hai vé mua với hãng China Southern Airlines bằng tiền baht Thái có giá bằng nhau. Số vé liên tiếp nhau chứng tỏ chúng được mua kề liền nhau. Lộ trình của hai vé này là bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, sau đó bay sang Amsterdam. Vé của người giữ passport Ý bay tiếp qua Copenhagen (Đan Mạch) còn của người giữ passport Áo bay đi Frankfurt (Đức).
Đây là chuyến bay Malaysia Airlines khai thác chung (code share) với China Southern Airlines, và hãng máy bay Trung Quốc bán tổng cộng 7 vé.
Chính quyền Mỹ đã được thông báo về chuyện passport giả mạo nhưng chưa phát hiện gì đặc biệt từ tên tuổi người nắm giữ passport này. Cơ quan hàng không Malaysia cho biết họ đã có hình ảnh video hai khách hàng sử dụng passport giả mạo.
Sau đó Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói họ còn đang điều tra thêm hai vụ sử dụng danh tính đáng ngờ để lên máy bay ngoài hai vụ sử dụng hộ chiếu giả.
Việc hành khách sử dụng hộ chiếu giả chưa thể gắn với khả năng có khủng bố vì hiện nay số liệu của Interpol cho thấy có đến 39 triệu chiếc passport bị thất lạc hay bị đánh cắp được báo cáo tính đến tháng 12-2013. Nhưng nếu cả hai cùng xảy ra trên một chuyến bay và dường như mua vé cùng lúc thì sự trùng hợp đã vượt quá mức nghi ngờ.
Trong một thông báo khá chậm trễ, đại diện không quân Malaysia cho biết radar quân sự cho thấy có thể chuyến bay MH370 có thể đã quay về rồi mới mất tích trên biển. Tại buổi họp báo trưa Chủ nhật, đại diện không quân Malaysia cho biết điều này và nói thêm họ đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của việc này vì phi công chuyến bay không phát ra thông báo nào về việc chuyển hướng bay cũng không đưa ra dấu hiệu cầu cứu nào.
Còn cơ quan hàng không Malaysia thì cung cấp thêm thông tin có đến 5 hành khách đã check-in chuyến bay này nhưng cuối cùng không lên máy bay – hành lý của họ sau đó đã được lấy xuống trước chuyến bay.
Nhiều chuyên gia hàng không cho rằng dù chuyện gì đã xảy ra thì rất đột ngột đến nỗi phi công không kịp phát tín hiệu cấp cứu. Và sự cố cũng phải lớn đến nỗi máy phát tín hiệu của máy bay cũng câm bặt luôn mặc dù phi công có thể tắt máy phát tín hiệu từ buồng lái.







