(KTSG Online) - Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025 ngày 13-3-2025. Như vậy, mặt hàng dầu hỏa không còn thuộc phạm vi điều chỉnh của các quyết định điều hành giá xăng dầu định kỳ.
- Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với dầu hoả
- Xăng giữ nguyên giá, dầu diesel và dầu hỏa tăng 400 đồng/lít
Ngày 28-4, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2026. Tại thông tư mới ban hành, cơ quan này quyết định bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025 ngày 13-3-2025.
Với sự thay đổi trên, dầu hỏa không còn là mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh trong các quyết định điều hành giá xăng dầu theo định kỳ của liên bộ Tài chính - Công thương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày mai, tức 29-4-2026.

Đáng lưu ý, kỳ điều hành giá xăng dầu tuần này có thể được thực hiện vào ngày 29-4 do trùng với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài. Cụ thể, quy định tại Nghị định 83/2014 nêu rõ giá xăng dầu trong nước được điều hành định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.
Tuy nhiên, nếu thời điểm này trùng với ngày nghỉ lễ, lịch điều chỉnh sẽ được linh hoạt thay đổi. Nếu thứ năm là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, việc điều hành sẽ được thực hiện sớm hơn, tức vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.
Trước đó, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 571/QĐ-BCT ngày 28-3 với nội dung tạm ngưng hiệu lực quy định liên quan đến mặt hàng dầu hỏa. Nguyên nhân được cơ quan này đưa ra là dầu hỏa hiện không còn là mặt hàng tiêu dùng phổ biến. Sản lượng tiêu thụ rất thấp, chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 0,25% tổng tiêu thụ xăng dầu, chủ yếu phục vụ một số mục đích đặc thù trong công nghiệp.
Ngoài ra, nhu cầu trong dân sinh (thắp sáng, đun nấu) đã giảm mạnh do được thay thế bởi điện và các nhiên liệu khác. Vì vậy, việc tiếp tục đưa dầu hỏa vào nhóm mặt hàng để Nhà nước công bố giá cơ sở và điều hành giá định kỳ là không còn phù hợp với thực tế.
Với việc dầu hỏa không còn thuộc nhóm mặt hàng Nhà nước công bố giá cơ sở và điều hành giá định kỳ thì giá bán được thực hiện theo cơ chế thị trường, do doanh nghiệp quyết định trên cơ sở cung cầu và chi phí. Về phía Nhà nước vẫn thực hiện quản lý về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn và nguồn cung theo quy định hiện hành.






