Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cathay Pacific thông báo lỗ kỷ lục

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cathay Pacific thông báo lỗ kỷ lục

Cathay Pacific đã lỗ hơn 1,1 tỉ đô la Mỹ trong năm 2008 – Ảnh: cathaypacific.com

(TBKTSG Online) – Hãng hàng không Cathay Pacific cho biết mức lỗ của hãng trong năm 2008 vượt hơn 8,5 tỉ đô la Hong Kong (hơn 1,1 tỉ đô la Mỹ), mặc dù tổng doanh thu tăng gần 15%, đạt hơn 86 tỉ đô la Hong Kong. Đây là mức lỗ kỷ lục của hãng từ trước đến nay.

Mức lỗ này đánh dấu sự sụt giảm lớn về kinh doanh của một trong những hàng hàng không hàng đầu khu vực châu Á hiện nay, vì trong năm 2007 hãng đã đạt lợi nhuận hơn 7 tỉ đô la Hong Kong.

Chỉ riêng phần xăng dầu, Cathay Pacific đã chịu khoản lỗ đến 7,6 tỉ đô la Hong Kong trong năm 2008, mặc dù giá dầu vào cuối năm ngoái đã giảm mạnh nhưng hãng vẫn thiệt hại do các hợp đồng bảo hộ giá dầu có hiệu lực đến năm 2011. Còn trong tháng 1-2009, Cathay Pacific đã chịu khoản lỗ 1,9 tỉ đô la Hong Kong từ các hợp đồng bảo hộ giá dầu. Nếu giá dầu thế giới vẫn đứng ở mức thấp như hiện nay thì hãng sẽ còn phải chịu khoản lỗ lớn hơn so với năm 2008.

Trong năm 2008, Cathay Pacific và hãng thành viên là Dragonair đã chở tổng cộng 25 triệu hành khách, tăng 7,3% về lượng hành và 12,7% về công suất ghế so với năm 2007. Ông Christopher Pratt, Chủ tịch của Cathay Pacific, nhận định rằng 2009 vẫn sẽ là năm đầy khó khăn đối với hãng vì nhu cầu được dự báo sẽ vẫn thấp cho cả vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Cathay Pacific và Dragonair đã đưa ra hàng loạt các biện pháp để đối phó, bao gồm ngừng nhận và thuê 2 máy bay Airbus A330-200 và 1 máy bay Airbus A320. Hãng cũng đã thông báo tạm ngừng xây dựng nhà ga hàng hóa tại sân bay quốc tế Hong Kong trong 2 năm.

MỘNG BÌNH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới