Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ số giá tháng 11 giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ số giá tháng 11 giảm

Minh Tâm

Chỉ số giá tháng 11 giảm
Đà tăng giá của chỉ số giá tiêu dùng đã chậm lại. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 trên địa bàn cả nước được ghi nhận giảm 0,27% so với tháng 10.

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm nay, 24-11 cho thấy, chỉ số giá tháng này giảm do 4/11 nhóm hàng được ghi nhận giảm giá, trong đó có nhóm chiếm quyền số cao nhất trong rổ tính và mức giảm lớn.

Cụ thể, giảm mạnh nhất là nhóm giao thông với 2,75% so với tháng 10. Kế đến, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện nước, chất đốt tháng này tiếp tục giảm 0,74% sau nhiều tháng giảm liên tục trước đó.

Nguyên nhân giảm giá của các nhóm hàng này là các mặt hàng chính như xăng dầu, gas, dầu hỏa… đều đã có những đợt giảm giá vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 (nằm trong khoảng thời gian lấy giá của chỉ số giá tháng 11). Trong đó, xăng, dầu giảm giá hai lần vào 23-10 và 7-11 và gas giảm giá từ 1-11 với mức 40.000 đồng/bình 12kg.

Trong khi đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (có quyền số lớn nhất trong rổ tính CPI) tiếp tục được ghi nhận giảm 0,03% so với tháng 10 khi 2/3 thành tố tăng giá nhẹ là lương thực tăng 0,12%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,03% còn thực phẩm giảm 0,1%.

Ở chiều hướng ngược lại, các nhóm hàng như đồ dùng gia đình; đồ uống, thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép… tăng giá so với tháng 10 với mức tăng dao động từ 0,03 đến 0,34%. 

Tính chung, CPI tháng 11 giảm  0,27% so với tháng 10. Sau 11 tháng, chỉ số giá trên địa bàn cả nước đã tăng 2,08%. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng là 2,6%. Đây đều là những con số thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Xu hướng giảm tốc của chỉ số giá năm nay trái ngược với tình hình năm ngoái. Vào thời điểm này năm trước, chỉ số giá tháng 11 được ghi nhận tăng 0,34% so với tháng 10. Mức tăng này được cho là chậm lại, ở mức thấp thứ 2 kể từ năm 2003 trở lại đây (chỉ sau năm 2009). Sau 11 tháng, chỉ số giá tăng 5,5% so với tháng 12-2012 và tăng 5,78% so với cùng kỳ năm 2012.

Trở lại với số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá ở khu vực thành thị trong tháng 11 giảm 0,3% so với tháng 10, cao hơn mức giảm 0,26% của khu vực nông thôn. 

Còn xét theo địa phương, thống kê cho thấy CPI ở các tỉnh thành trong tháng 11 đều giảm so với tháng trước.

Chỉ số giá 11 tháng đầu năm 2014 tăng 2,08% so với tháng 12-2013 trong khi chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm 2014. Tháng 12 năm nay cũng còn cách khá xa so với Tết Nguyên đán. Vì vậy, mục tiêu CPI tăng 7% như Quốc hội đề ra chắc chắn đạt được. 

Xem thêm:

Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 10 tăng 0,11%

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới