(KTSG Online) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Mỹ vào tối qua (28-2).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố Phú Mỹ tập trung nguồn lực để phát triển thành phố thành đô thị cảng biển hiện đại, vươn tầm khu vực và thế giới.
- Cần khoảng 351.500 tỉ đồng để đầu tư hệ thống cảng biển
- Đề xuất nâng cấp cảng biển để đón tàu có trọng tải lớn
TTXVN đưa tin, tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, cho biết việc thành lập các phường Tân Hòa, Tân Hải và thành phố Phú Mỹ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển tiếp theo với tầm nhìn chiến lược và những kỳ vọng lớn đã được xác định trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đó là nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt vận tải hàng hóa Biên Hòa-Vũng Tàu, kết nối với cảng biển Cái Mép-Thị Vải; hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép-Thị Vải thành cảng trung chuyển lớn, có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới, đặc biệt là việc hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ sẽ tạo nên một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và thành phố Phú Mỹ nói riêng.
Để triển khai có hiệu quả các chủ trương, định hướng nêu trên và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố Phú Mỹ tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, do đặc thù của Phú Mỹ nhiều khu công nghiệp, nhà máy, dịch vụ cảng biển nên cần quan tâm tái cấu trúc hoạt động sản xuất theo hướng nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản xuất, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường.
Ưu tiên phát triển các khu đô thị theo hướng hiện đại, quy mô, đẳng cấp. Thu hút và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện để thúc đẩy nhanh việc triển khai hình thành hệ thống cảng đặc biệt quốc gia, trung chuyển quốc tế và khu thương mại tự do.
Xây dựng các tổ hợp quy mô lớn về đô thị-dịch vụ-công nghiệp gắn với định hướng phát triển và các dự án trọng điểm phục vụ liên vùng, đưa Phú Mỹ trở thành đô thị đẳng cấp, văn minh, an toàn, phục vụ tốt cuộc sống của người dân.
Thành phố đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững; kết nối chặt chẽ không gian kinh tế với các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics của vùng Đông Nam Bộ.
Tập trung nguồn lực để phát triển Phú Mỹ thành đô thị cảng biển hiện đại, vươn tầm khu vực và thế giới; với trọng tâm là hình thành các khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ; phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp-dịch vụ-đô thị... Cùng với đó là huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 3, hướng đến đô thị loại 2 đến năm 2030.