Chủ Nhật, 17/05/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Cho phép đưa xe ô tô nhà ở lưu động vào Việt Nam du lịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cho phép đưa xe ô tô nhà ở lưu động vào Việt Nam du lịch

Quang Chung

Cho phép đưa xe ô tô nhà ở lưu động vào Việt Nam du lịch
Một chiếc xe ô tô kiêm nhà ở lưu động. Ảnh minh họa: từ internet

(TBKTSG Online) - Từ 1-8-2015 sắp tới, du khách nước ngoài được phép đưa xe ô tô kiêm nhà ở lưu động vào Việt Nam du lịch, theo quy định mới của Chính phủ về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Nhằm cải thiện môi trường du lịch Việt Nam, Chính phủ đã quyết định sửa đổi quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch bằng việc đưa ra Nghị định 57 (ngày 16-6-2015) thay thế Nghị định 152 (năm 2013).

Theo Nghị định 152 hiện hành, chỉ có xe ô tô chở khách có tay lái  ở bên trái (tay lái thuận) từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe mô tô của người nước ngoài mới được phép tham gia giao thông ở Việt Nam.

Nhưng với quy định mới có hiệu lực từ 1-8-2015 tới đây, ngoài xe ô tô chở khách có tay lái thuận từ 9 chỗ trở xuống và xe mô tô, sẽ có thêm xe ô tô kiêm nhà ở lưu động có tay lái thuận được phép tham gia giao thông ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phòng điều hành Công ty du lịch đường mòn châu Á (công ty chuyên tổ chức tour cho khách châu Âu du lịch vào Việt Nam), nhận định: nếu xe ô tô nhà ở lưu động (một loại ô tô lớn, có phòng ngủ trên xe) được phép lưu thông ở Việt Nam thì công ty sẽ thu hút được thêm khách du lịch vào Việt Nam.

Ông Hưng cho biết, trước đây nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài đã đặt vấn đề đưa xe ô tô nhà ở lưu động vào Việt Nam du lịch nhưng vì không được phép nên công ty từ chối.

Không chỉ cho phép thêm xe ô tô nhà ở lưu động nước ngoài được tham gia giao thông ở Việt Nam, nghị định mới còn quy định rút ngắn thời gian Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận việc phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam từ năm ngày hiện nay xuống còn ba ngày.

Cụ thể, chậm nhất sau ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giao thông Vận tải phải có văn bản chấp thuận việc phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam. Trường hợp không chấp thuận, cũng phải có văn bản trả lời trong thời gian ba ngày làm việc và nêu rõ lý do.

Theo quy định, văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ được gửi đến Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan để phối hợp quản lý.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới