Chưa khắc phục phục xong ô nhiễm, nhà máy đường Long Mỹ Phát lại xả thải tiếp?
Trung Chánh
(TBKTSG Online) - UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát dừng hoạt động vì cho rằng đơn vị này chưa hoàn thành khắc phục các nội dung liên quan đến sự cố gây ô nhiễm môi trường trước đó.
Phạt công ty mía đường gây ô nhiễm sông Cái Lớn hơn 700 triệu đồng
Vì sao Công ty Long Mỹ Phát khiếu nại quyết định xử phạt ô nhiễm sông Cái Lớn?
![]() |
| Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát được chính quyền Hậu Giang cho là gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hải Dương |
UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản số 3050/UBND-NCTH về việc tạm ngưng vận hành nhà máy đường thuộc Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát.
Theo đó, tại văn bản nêu trên, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, ngày 23-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1131/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát; ngày 29-10-2019, Tổng cục Môi trường ban hành kết luận số 269/KL-TCMT về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với đơn vị này.
Theo quyết định 1131/QĐ-XPVPHC, Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát bị UBND tỉnh Hậu Giang xử phạt 714 triệu đồng do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường sông Cái Lớn và các sông lân cận nhà máy.
Bên cạnh phạt tiền, UBND tỉnh Hậu Giang cũng áp dụng hình phạt bổ sung đối với Công ty TNHH mía đường cồn Long Mỹ Phát là đình chỉ hoạt động đơn vị này trong thời gian 4,5 tháng. Ngoài ra, UBND tỉnh Hậu Giang cũng buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, theo văn bản số 3050/UBND-NCTH, ngày 9-12-2019, Đội liên ngành kiểm tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã lập biên bản đối với Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát do đơn vị này tiếp tục vận hành nhà máy và có xả thải ra môi trường khi chưa hoàn thành các nội dung theo kết luận nêu trên của Tổng cục Môi trường cũng như quyết định nêu trên của UBND tỉnh Hậu Giang.
“Hành vi của Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát vi phạm nghiêm trọng phát luật về bảo vệ môi trường”, văn bản 3050 do ông Tuyên đã ký nhấn mạnh.
Chính lý do nêu trên, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát dừng ngay hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường.
Để biết rõ nội dung nêu trên, TBKTSG Online đã liên hệ với bà Bùi Thị Quy, Giám đốc Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát để tìm hiểu, nhưng chưa được phản hồi.
Tuy nhiên, trước đó - tức sau khi UBND tỉnh Hậu Giang có quyết định xử phạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường sông Cái Lớn đối với Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát - bà Quy cho rằng, đơn vị này đã có khiếu nại và kêu cứu khẩn cấp về quyết định xử phạt gây ô nhiễm môi trường của UBND tỉnh Hậu Giang.
Lý do, theo bà Quy, khi thực hiện lấy mẫu để kiểm tra, thì đơn vị thực hiện là Trung tâm kiểm định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang đã hết giấy phép hoạt động, thậm chí đơn vị này không có quyết định thanh tra, kiểm tra.
Bà Quy cho biết, việc lấy mẫu cũng không trung thực vì không có người đại diện pháp lý để lấy mẫu và không thực hiện lưu mẫu theo quy định. “Biên bản lưu mẫu, thì họ nói là không có giữ vật chứng”, bà nói và đặt câu hỏi: “Không giữ vật chứng, thì anh căn cứ vào đâu để phạt người ta?”.
Một lý do khác được bà Quy nêu ra cho quyết định khiếu nại của mình, đó là xử phạt vi phạm hành chính, nhưng lại không có người ký biên bản vi phạm hành chính. “Vậy thì phạt ai?”, bà hỏi.
Theo bà Quy, thời gian “áp tải” mẫu đi giám định, thì doanh nghiệp không được đi theo. “Không chỉ làm trái quy định lấy mẫu, mà khi lấy mẫu có ghi có 5 người đứng giám sát, nhưng chỉ có 2 người ký”, bà cho biết và nói rằng, biên bản làm việc có mấy người, thì phải thể hiện đủ, đằng này biên bản ghi có 5 người giám sát, nhưng chỉ có 2 người ký.
“Khi kiểm tra trong nhà máy, chúng tôi không có hồ chứa nào hết và cũng không có đường cống ngầm, vậy thì nước đâu ra để xử phạt môi trường?”, bà nêu câu hỏi.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, bà Quy cho biết đã khiếu nại quyết định xử phạt của UBND tỉnh Hậu Giang. “Nếu giải quyết không được, chúng tôi sẽ khởi kiện hành chính”, bà nói.







