Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán vẫn giảm mạnh, đi tìm vùng cân bằng

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Lực cầu bắt đáy tại vùng 1.200 điểm giúp thị trường chứng khoán giữ lại một chút “niềm tin” ở tuần giảm điểm mạnh nhất trong tháng qua.

Thị trường phiên ngày 17-6 đã rớt mạnh khi vừa mở cửa. Ảnh chụp màn hình.

Phiên giao dịch ngày 17-6, chỉ số chính của thị trường chứng khoán vừa mở cửa đã giảm ngay 27 điểm với tâm lý giao dịch tiêu cực. Biên độ dao động của VN-Index hôm nay cũng rất cao, lên đến gần 28,5 điểm.

Tâm lý tiêu cực và bán tháo tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Số mã giảm vượt trội so với mã tăng, với 603 mã giảm, trong đó có 212 mã giảm sàn, số mã đứng giá là 604 trong khi chỉ có 169 mã tăng giá.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/19 ngành giảm điểm, trong đó ngành dịch vụ tài chính, bao gồm nhóm chứng khoán và ngân hàng có mức giảm sâu nhất. Ở chiều ngược lại, ngành điện lại diễn biến khá tích cực.

Kết thúc phiên hôm nay, chỉ số VN-Index giảm 19,33 điểm, tương ứng giảm 1,56%, đóng cửa ở mức 1.217,3  điểm. Tương tự, hai chỉ số còn lại cũng giảm mạnh, theo đó chỉ số HNX-Index giảm 2,68%, chỉ số UPCoM-Index giảm 2,41%.

Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 15.650 tỉ đồng, tăng 13,28% so với phiên trước, còn tổng giá trị giao dịch đạt mức 17.334 tỉ đồng.

Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, chứng khoán đã có tuần giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng với mức giảm 5,2%, tương ứng giảm 66,78 điểm. Trong 5 phiên giao dịch, chỉ số có lúc xuyên thủng mốc 1.200 điểm, nhưng lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số hồi phục đáng kể.

Các nhóm ngành cũng có sự phân hóa rõ rệt khi nhóm cổ phiếu dầu khí, điện, thủy sản rất tích cực, ngược lại là bất động sản, chứng khoán, ngân hàng lại giảm mạnh, thậm chí xuất hiện nhiều mã giảm đến 25-30% trong tuần.

Công ty Chứng khoán VCBS đánh giá diễn biến giảm hiện nay của VN-Index là “đồng pha” với thị trường thế giới, và chỉ có 2 phiên phục hồi mang tính kỹ thuật, trong khi áp lực bán chủ động xuất hiện liên tục khiến thị trường giảm mạnh. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Cũng theo VCBS, thanh khoản có phần sụt giảm cho thấy dòng tiền đang rút ra, nhất là trước sự biến động của thị trường cũng như những thông tin vĩ mô tiêu cực trên thế giới. Hiện tại, vùng hỗ trợ mạnh 1.200 vẫn đang trụ vững nên hy vọng về đợt phục hồi ngắn hạn vẫn còn. Tuy nhiên, nếu VN-Index đánh mất vùng điểm số này thì rủi ro tiếp tục giảm sâu là tương đối cao.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới