CNN có thể không được phát sóng tại Việt Nam
Vân Oanh
![]() |
Các chương trình truyền hình nước ngoài sẽ phải được biên tập theo quy định trước khi được phát trên hệ thống truyền hình trả tiền của Việt Nam. Ảnh minh họa: Vân Oanh |
(TBKTSG Online) - Hiện kênh truyền hình tin tức CNN vẫn đang được phát sóng trên một số hệ thống truyền hình trả tiền của Việt Nam mà chưa được cấp phép. Song, sắp tới nhiều khả năng kênh truyền hình này có thể không được phát sóng nếu vẫn tiếp tục không tuân thủ các quy định của Việt Nam.
>>> Nhiều kênh nước ngoài ngưng phát sóng
Báo cáo với lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông tại một cuộc họp của bộ này hôm 14-10, bà Lê Hương Giang, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, trong các kênh truyền hình nước ngoài đã từng phát sóng tại Việt Nam, đến nay chỉ còn kênh tin tức CNN là chưa được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép biên tập (cho phép phát sóng trên hệ thống truyền hình trả tiền của Việt Nam).
Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình tin tức quốc tế của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền (truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh...), một số đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền vẫn phát sóng kênh truyền hình này trên hệ thống truyền hình trả tiền của mình.
Bà Giang cho biết, Thủ tướng đã giao việc biên tập kênh CNN cho Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Song VTV đã báo cáo với cục đến nay vẫn không đạt được thỏa thuận với CNN về việc biên tập kênh truyền hình này trước khi phát sóng tại Việt Nam. Trong trao đổi với VTV, CNN cho biết kênh truyền hình này có chính sách riêng, không cho phép bất kỳ đơn vị nào được can thiệp biên tập kênh của họ. Do đó, nếu tiếp tục cho kênh CNN phát sóng tại Việt Nam sẽ không đảm bảo các quy định hiện hành về việc phát sóng các kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam. Còn nếu không cho phép kênh truyền hình này phát sóng rất có thể sẽ gặp phản ứng.
Chỉ đạo về việc thực thi quy định này tại cuộc họp trên, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, tại Việt Nam có 75 kênh truyền hình nước ngoài và tất cả sẽ phải được biên tập theo quy định. Nếu không thực hiện nghiêm túc sẽ trái với quy định đã ban hành và các kênh truyền hình đã chấp hành quy định sẽ có ý kiến.
Theo quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền (ban hành theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), kể từ ngày 15-5-2013, để được phát sóng tại Việt Nam, các kênh truyền hình nước ngoài phải được cấp giấy phép biên tập. Bất cứ nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nào phát sóng các kênh truyền hình nước ngoài chưa có giấy phép biên tập, đều vi phạm quy chế này.
Theo giải thích của Bộ Thông tin Truyền thông, sở dĩ quy định các kênh truyền hình nước ngoài phải được biên tập là nhằm bảo đảm nội dung các kênh chương trình không trái với quy định của pháp luật Việt Nam về báo chí (trừ tường thuật trực tiếp các trận thi đấu thể thao, lễ khai mạc, lễ bế mạc các giải thi đấu thể thao quy mô khu vực và thế giới).
Nên nếu kênh truyền hình nước ngoài nào chưa biên tập là hoạt động trái pháp luật. Chỉ có điều quyết định không quy định cụ thể biên tập thế nào, nên thời gian qua hoạt động này chưa được thực hiện nghiêm túc và tạo ra sự bất bình đẳng. Trong khi các chương trình Việt Nam phải bỏ chi phí rất lớn cho biên tập thì các chương trình nước ngoài lại không phải làm.
Trước khi quy chế trên có hiệu lực, trong một cuộc gặp giữa Hiệp hội Truyền hình cáp và vệ tinh châu Á với đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, đại diện một số kênh truyền hình nước ngoài cho biết có thể sẽ phải rút lui khỏi thị trường Việt Nam. Do một số điều khoản của quy chế này bất cập, gây tốn một khoản chi phí rất lớn, có khi tới 1-2 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho hoạt động biên tập và biên dịch và rất có thể điều này buộc họ phải rời bỏ thị trường Việt Nam… Họ cho rằng thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam tiềm năng nhưng hiện lại chưa mang đến cho họ nhiều doanh thu (mới có khoảng 10% các hộ gia đình xem truyền hình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền).
Ngày 29-3-2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 18a/2013/QĐ-TTg nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền (có hiệu lực từ 15-5-2013). Theo đó, loại kênh truyền hình nước ngoài cần phải được biên dịch 100% nội dung chương trình phim truyện; biên dịch 100% các chương trình phóng sự, tài liệu của kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, kênh ca nhạc. Còn những kênh tin tức nước ngoài như CNN, BBC không phải biên dịch song vẫn phải biên tập bởi một cơ quan báo chí của Việt Nam (như VTV, Thông tấn xã Việt Nam) trước khi phát trên sóng truyền hình trả tiền. |