Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Có hai quốc lộ 27?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Có hai quốc lộ 27?

Có hai quốc lộ 27?
Quốc lộ 27 uốn lượn trên đèo sông Pha, nhìn về hướng đông, phía tỉnh Ninh Thuận.

Đường từ Phan Rang lên Đà Lạt là quốc lộ 27, sao tôi lại nghe nói con đường từ Buôn Ma Thuột qua Đà Lạt cũng gọi là quốc lộ 27. Chẳng lẽ có tới hai con đường khác nhau cùng một tên? Đó là thắc mắc của bạn Lê Tuấn. Ngoài ra Bạn Đường trả lời hai bạn đọc khác về du lịch Hàn Quốc.

– Trả lời bạn Lê Tuấn: Quốc lộ 27 là con đường ngắn nhất để đi từ Buôn Ma Thuột hoặc từ Phan Rang – Tháp Chàm đi Đà Lạt. Quốc lộ (QL) 27 nối các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắc Lắc. Một đầu của QL27 giáp với QL26 (bắt đầu từ Ninh Hòa, Khánh Hòa, nối với quốc lộ 1A) ở vị trí cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 5 km. Một đầu của QL27 nối với QL1A ở Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Từ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, theo hướng tây, vượt qua đèo Sông Pha (Krong Pha) qua huyện Đơn Dương, Đức Trọng (Lâm Đồng) gặp QL20 rẽ trái về hướng Đồng Nai (nếu rẽ phải sẽ lên đèo Prenn để vào Đà Lạt). Đến ngã ba Liên Khương (Đức Trọng) rẽ phải theo hướng tây bắc qua các huyện Lâm Hà, Đam Rông (Lâm Đồng) và các huyện Lắk, Krông Ana (Đắc Lắc) và kết thúc tại ngã ba (cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột chừng 5km) – nơi gặp quốc lộ 26 từ Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên Buôn Ma Thuột.

Tổng chiều dài của quốc lộ 27 khoảng gần 300km. Đoạn từ Phan Rang-Tháp Chàm đi Liên Khương dài khoảng 120km. Đoạn từ Liên Khương đi Buôn Ma Thuột dài khoảng 170km, vượt qua đèo Phú Sơn.

– Tôi đã nhận bằng đại học vào tháng 4 vừa qua và muốn dành thời gian du lịch trước khi bắt đầu đi làm. Vì thế tôi không thể chứng minh tôi đang có công việc ổn định dù có thể chứng minh đủ tài chính. Nếu tôi tự xin visa sang Hàn Quốc thì có được chấp thuận hay không? Tôi muốn xin visa và biết kết quả trước khi mua vé máy bay có được không? (Phan Thúy Hiền).

– Dù chưa đi làm nhưng nếu bạn có thể chứng minh những điều khiến cho lãnh sự Hàn Quốc không nghi ngờ bạn sẽ trốn lại trên nước họ thì bạn sẽ được cấp visa. Những điều đó thường là: tài sản (tài chính và bất dộng sản) của bạn và cha mẹ bạn tại Việt Nam; dự định khả tín về nghề nghiệp của bạn; sự ràng buộc tình cảm với gia đình bạn. Trình bày rõ những nơi bạn sẽ đến tại Hàn Quốc (thời gian lưu trú mõi nơi và mục đích đến đó); xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc nghỉ lại nhà người quen v.v…  Nếu có cả vé máy bay khứ hồi thì sẽ thuận lợi hơn.

Việc đặt vé máy bay đi Hàn Quốc không khó khăn, bạn có thể book sau khi có visa, nhưng nếu đặt trước sẽ có sức thuyết phục với lãnh sự Hàn Quốc hơn. Hồ sơ bằng được dịch sang tiếng Hàn cũng là điều cần thiết. Chúc bạn toại nguyện.

– Tôi có con đang làm việc tại Pusan, Hàn Quốc. Tôi muốn du lịch sang Hàn Quốc thăm con bằng con đường du lịch được không? (Nguyễn Văn Đức)

– Con bạn – với sự xác nhận của công ty đang làm việc – gửi thư mời kèm theo hồ sơ xin visa sẽ giúp cho lãnh sự quán Hàn Quốc quan tâm đến hồ sơ của bạn. Tuy nhiên, bạn nên thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục chứng minh với họ là bạn sẽ không ở lại Hàn Quốc mà chắc chắn sẽ trở về Việt Nam sau chuyến du lịch. Bạn cần trình bày lịch trình chi tiết nơi đến, thời gian lưu trú trong chuyến đi. 

Về hồ sơ xin visa, mời bạn tham khảo trong mục Bạn Đường, trang Du Lịch của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online (http://www.thesaigontimes.vn/Home/dulich/).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới