Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Công an TPHCM cấp căn cước công dân suốt dịp nghỉ lễ 2-9

TH

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Công an TPHCM cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, suốt dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay (từ ngày 1 đến 4-9), Công an thành phố vẫn duy trì hoạt động cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân trên địa bàn.

Trong khung giờ từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố nhưng chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp, có thể liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp.

Không chỉ tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính, lực lượng Công an thành phố còn tổ chức nhiều tổ công tác đi đến tận nơi để cấp căn cước công dân gắn chip cho một bộ phận người dân có hoàn cảnh đặc thù: già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại…

Công an TPHCM lưu ý, thời hạn thay thế sổ hộ khẩu giấy theo quy định đang đến rất gần, trong khi đó, căn cước công dân gắn chíp là một trong những giải pháp tất yếu với nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều tiện ích trực tiếp phục vụ cuộc sống của người dân.

Theo TTXVN

1 BÌNH LUẬN

  1. Theo quy định hiện hành thì việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp là không bắt buộc với mọi công dân. Đối với CCCD mã vạch còn trong thời hạn sử dụng thì vẫn còn giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn. Nhưng việc đặt ra chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp phải đạt trong một thời hạn quá gấp rút khiến cho cả xã hội phải chạy theo, gây nhiều phiền toái và tốn kém. Cả bộ máy công an phải làm ngày làm đêm, ngày nghỉ; người dân bị thúc ép phải làm trong hạn định nên phải bỏ công ăn việc làm đi làm; vì quá tải khiến cho nhều sai sót xảy ra: sai thông tin, mất hồ sơ, khiến người dân phải đi làm lại 2-3 lần; hoàn trả CCCD chậm trễ;…. Thêm nữa để đạt chỉ tiêu nên các các cảnh sát khu vực phải thường xuyên gọi điện thoại kêu gọi, thậm chí năn nỉ người dân đi làm CCCD gắn chíp, trong khi họ vẫn đang sử dụng CCCD mã vạch còn hạn sử dụng và chưa muốn đổi. Điều này gây phiền toái không ít cho người bị nhắc nhở thường xuyên. Vấn đề đặt ra là có cần thiết phải gấp rút hoàn thành chỉ tiêu (nhưng thực sự mục tiêu không phải là 100%) như vậy không? Đề nghị Chính phủ và Bộ Công an nên xem lại việc ấn định thời hạn và chỉ tiêu một cách gấp rút như hiện nay. Cũng nhờ báo chí lên tiếng hộ về vấn đề này để bớt phiền toái cho người dân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới