Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng kỳ vọng thúc đẩy du lịch đường thủy sau khi mở cửa quốc tế

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Với việc khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng – Lý Sơn và công bố tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa từ bến thủy nội địa CT15 đi hòn Sụp – bãi Nam – bãi Đa, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện hóa các kế hoạch khai thác du lịch đường thủy, cung cấp thêm các dịch vụ cho du khách sau khi mở cửa du lịch.

Tàu chạy tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng – Lý Sơn. Ảnh: Huyền My

Cụ thể, sáng nay, 29-3, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) tổ chức Lễ khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng – Lý Sơn với sự tham gia của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là lần đầu tiên, dịch vụ du lịch bằng tàu thủy kết nối kết nối thành phố Đà Nẵng với huyện đảo Lý Sơn được đưa vào khai thác. Theo Phú Quốc Express, công ty dự kiến khai thác chuyến tàu đầu tiên vào ngày 9-4 với tần suất ban đầu 4 chuyến/tuần, thứ 3 và thứ 7 khởi hành từ cảng Sông Hàn – Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn và thứ 4 và Chủ Nhật khởi hành về Đà Nẵng từ Lý Sơn. Sau thời gian thử nghiệm, công ty sẽ khai thác 2 chuyến đi và về trong ngày.

Tàu sử dụng cho tuyến này mang tên Trưng Trắc được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, sử dụng động cơ Rolls Royce MTU vô cùng thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu phục vụ lên tới gần 600 hành khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Lý Sơn chỉ hơn 2 giờ.

“Tôi tin tưởng tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng – Lý Sơn sẽ là một sản phẩm du lịch hấp dẫn, gắn với trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ đặc trưng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và phục vụ tốt cho du khách trong thời gian đến”, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ. Ông cũng đề nghị Phú Quốc Express thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất đội tàu, trình độ kỹ năng thuyền viên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khai thác; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao kỹ năng đội ngũ nhân viên phục vụ, có chính sách giá hợp lý; từng bước bổ sung đội tàu, nâng công suất, tần suất khai thác tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng-Lý Sơn ngay trong năm 2022.

Về vấn đề phát triển du lịch thủy nội địa, ông Sơn cho biết thêm với tiềm năng, tầm quan trọng của du lịch đường thủy gắn với mục tiêu phát triển du lịch, thành phố Đà Nẵng đã quy hoạch và đầu tư xây dựng các cảng, bến, nâng cấp cơ sở hạ tầng; phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Du khách trong một lần trải nghiệm tắm biển ngoài khơi bán đảo Sơn Trà thời điểm trước dịch. Ảnh: Nhân Tâm

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng đã phối hợp với Hiệp hội và doanh nghiệp du lịch xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch đường thủy, thưởng ngoạn cảnh quan sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, được các doanh nghiệp và du khách quan tâm, từng bước khẳng định là một trong những thế mạnh của ngành du lịch Đà Nẵng.

Cụ thể ngày 19-3 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định công bố tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa từ bến thủy nội địa CT15 đi hòn Sụp – bãi Nam – bãi Đa.

Các tàu du lịch sẽ xuất phát từ bến thủy nội địa CT15 (dưới chân núi Sơn Trà) đi hòn Sụp – bãi Nam – bãi Đa với chiều dài tuyến là 11km và cách bờ không quá 1,8km.

Phương tiện chỉ được phép neo đậu tại nơi quy định trên tuyến (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định), hành khách không rời phương tiện trong suốt chuyến hành trình (trừ vị trí được cơ quan có thẩm quyền cho phép rời phương tiện).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới