Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đập ngăn mặn giúp giải ‘cơn khát’ nước ngọt của 1,1 triệu dân Tiền Giang, Long An

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đập ngăn mặn giúp giải ‘cơn khát’ nước ngọt của 1,1 triệu dân Tiền Giang, Long An

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – UBND tỉnh Tiền Giang đã chính thức cho đắp đập thép tạm trên kênh xáng Long Định (kênh Nguyễn Tấn Thành) để ngăn mặn từ sông Tiền xâm nhập vào vùng sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo nước sinh hoạt cho 1,1 triệu dân của hai tỉnh Tiền Giang và Long An.

Tiền Giang cấm lưu thông trên kênh xáng Long Định để thi công đập ngăn mặn

Đập ngăn mặn giúp giải 'cơn khát' nước ngọt của 1,1 triệu dân Tiền Giang, Long An
Thi công đập ngăn mặn kênh xáng Long Định. Ảnh: Trung Chánh

Hôm nay, 28-1, đập thép ngăn mặn trữ ngọt trên tuyến kênh xáng Long Định đã được Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tiền Giang (TICCO Tiền Giang) triển khai xây dựng tại km 01+070 thuộc xã Song Thuận và xã Bình Đức của huyện Châu Thành. Vị trí xây dựng đập ngăn mặn này cách cầu kênh Xáng trên đường tỉnh 864 cũng như cách sông Tiền khoảng dưới 1 km.

Ngoài đập thép ngăn mặn nêu trên, UBND tỉnh Tiền Giang cũng quyết định cho đầu tư xây dựng 7 đập ngăn mặn khác trên các tuyến kênh, rạch thông qua tuyến đường huyện 35, gồm Ông Hổ, cầu Sao, rạch Me, Mỹ Long, Chín Tương, Bà Trà và Ông Mười thuộc địa bàn huyện Châu Thành và Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang.

Ông Trịnh Công Minh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, việc xây dựng 8 đập tạm nêu trên (trước đó có kế hoạch xây dựng 12 đập) là dựa trên cơ sở nhận định của các cơ quan chuyên môn về khí tượng của tỉnh cũng như Trung ương, đó là mùa khô 2021 chỉ ở mức xấp xỉ mùa khô 2016 (thấp hơn mùa khô 2020- PV).

Theo ông Minh, việc xây dựng các đập nêu trên nhằm mục tiêu đảm bảo nước tưới cho 128.250 héc ta đất sản xuất nông nghiệp và nguồn nước bổ cấp cho 3 nhà máy nước phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 1,1 triệu người dân của hai tỉnh Tiền Giang và Long An.

Dự kiến, các đập thép nêu trên sẽ hoàn thành vào trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này.

Trước đó, vào ngày 27-1, Chi cục đường thuỷ nội địa phía Nam thuộc Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam đã có thông báo về việc tạm ngưng lưu thông để đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt tại km 01+070 kênh Xáng Long Định.

Theo thông báo này, tất cả các phương tiện thuỷ sẽ tạm ngừng lưu thông qua khu vực thi công đập ngăn  mặn kênh xáng Long Định kể từ ngày 28-1.

Các phương tiện thủy có thể chuyển sang lưu thông qua ba tuyến khác, gồm: tuyến thứ nhất: Tuyến sông Tiền – kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp) – kênh Xáng Long Định và ngược lại; tuyến thứ hai:  Tuyến sông Tiền – kênh Tháp Mười số 2 – kênh Xáng Long Định – Rạch Chanh (âu Rạch Chanh) – sông Vàm Cỏ Tây và ngược lại; tuyến thứ ba: Tuyến sông Tiền – kênh 28 – kênh Tháp Mười số 2 – kênh Xáng Long Định – Rạch Chanh – sông Vàm Cỏ Tây và ngược lại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới