Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đầu năm giá lúa gạo tiếp tục tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đầu năm giá lúa gạo tiếp tục tăng

Trung Chánh

Đầu năm giá lúa gạo tiếp tục tăng
Giá lúa gạo nội địa tiếp tục có đợt tăng nhẹ trong những ngày đầu năm nay. Trong ảnh là nông dân ĐBSCL đang thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục có đợt tăng nhẹ khi các doanh nghiệp chuyên kinh doanh mặt hàng này hoạt động trở lại trong những ngày đầu năm nay.

Thông tin từ bà Ngô Ngọc Yến, Giám đốc doanh nghiệp Yến Ngọc (TPHCM), cho biết tại thị trường chợ đầu mối lương thực Bà Đắc (huyện Cái Bè, Tiền Giang), giá gạo nguyên liệu của giống IR 50404 đang ở mức 6.350-6.450 đồng/kg, tăng nhẹ khoảng 50 đồng/kg so với mức giá trong những ngày cuối năm ngoái.

Giá gạo nguyên liệu tại TP Cần Thơ, theo tìm hiểu của TBKTSG Online, hiện cũng được các doanh nghiệp xuất khẩu mua vào với giá 6.400-6.450 đồng/kg, tăng khoảng 50-100 đồng/kg so với mức giá ngay sau khi có thông tin sẽ chính thức mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo (13-2), từ ngày 1-3 tới.

Theo ông Dương Văn Mến, thương nhân chuyên mua lúa tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, hiện giá lúa IR 50404 tươi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp có giá 4.350-4.450 đồng/kg, tăng bình quân khoảng 100 đồng/kg so với mức giá cách đây khoảng 10 ngày.

Trong khi đó, tại Tiền Giang, thương lái đang đặt cọc mua lúa của nông dân (lúa tươi) đối với giống IR 50404 có giá phổ biến ở mức 4.250-4.300 đồng/kg, tăng nhẹ khoảng 50-100 đồng/kg so với mức giá cách đây khoảng 10 ngày.

Lý giải nguyên nhân khiến giá lúa gạo tiếp tục tăng nhẹ trong những ngày đầu năm nay, ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi 2 (Tiền Giang), cho biết do nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng mạnh, nhất là đối với chủng loại gạo IR 50404.

Trong khi đó, theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại ĐBSCL, hiện nhu cầu đang tăng ở thị trường Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia và yếu tố mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo đang cận kề (1-3-2015)… là những nguyên nhân kéo giá lúa gạo tăng thêm trong những ngày này.

Thực tế, theo tìm hiểu của TBKTSG Online, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đang tìm nguồn cung để nhập khẩu 500.000 tấn gạo theo thỏa thuận liên chính phủ (gồm 250.000 tấn loại 5% tấm và 250.000 tấn loại 15% tấm), giao hàng từ cuối tháng 3-2015.

Được biết, ngoài Việt Nam, Philippines cũng đã mời đơn chào hàng từ Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, nhiều năm nay Việt Nam luôn là thị trường ưu tiên lựa chọn nhập khẩu gạo của Philippines.

Trong khi giá lúa gạo nội địa tăng, thì giá chào xuất khẩu gạo của doanh nghiệp trong nước vẫn ổn định và hiện được chào bán ra ở mức 355-365 đô la Mỹ/tấn đối với gạo 5% tấm;  325-335 đô la Mỹ/tấn đối với gạo 25% tấm và 460-470 đô la Mỹ/tấn đối với gạo thơm Jasmine.

Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong 12 ngày đầu tháng 2-2015, xuất khẩu gạo của doanh nghiệp hội viên đơn vị này đạt hơn 51.600 tấn, trị giá FOB đạt hơn 24,3 triệu đô la Mỹ. Lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 12-2-2015 đạt gần 272.000 tấn, trị giá FOB đạt trên 122 triệu đô la Mỹ.

Xem thêm:

Giá lúa gạo tăng mạnh thêm sau tin mua tạm trữ

Đề xuất mua tạm trữ một triệu tấn gạo từ đầu tháng 3

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới