Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

ĐBSCL: Sầu riêng tăng giá từng tuần

T.P

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau Tết Quý Mão, bà con nông dân, nhà vườn ở ĐBSCL có tin vui khi giá cả nhiều loại trái cây tăng mạnh. Đặc biệt, sầu riêng là một trong  những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng vọt trong những tháng cuối năm 2022. Hiện tại, qua ghi nhận từ thị trường, loại trái cây này tiếp tục tăng giá mỗi tuần, gấp 3-4 lần so với thời điểm tháng 10-2022.

Sầu riêng bước vào giai đoạn tăng giá mạnh sau khi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch mặt hàng này sang Trung Quốc từ 9-2022. Ảnh: Hữu Thiện.

Giá tăng mạnh mỗi tuần một phần đây là mặt hàng trái cây có giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhất trong năm qua trong ngành hàng rau quả. Cụ thể, theo thông tin trên trang tin Giá Nông sản, giá sầu riêng Ri6 tại các tỉnh miền Tây vào ngày 12-1 ở mức 100.000 -150.000 đồng/kg thì hiện tại ở mức 200.000 đồng/kg, trong khi có một số địa phương như ở thị trấn Cái Bè, Tiền Giang là 230.000 đồng/kg, tính ra mức giá này đã tăng 4 lần so với thời điểm tháng 10-2022.

Lâu nay nguồn tiêu thụ sầu riêng chủ yếu là thị trường nội địa nhưng thời gian gần đây, nhờ mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là sau khi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc từ tháng 9-2022, nhu cầu tiêu thụ tăng vọt nên giá cả loại trái cây này cũng tăng cao.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2022, sầu riêng là một trong 5 loại trái cây xuất khẩu chủ lực của ngành hàng rau quả của Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy, sau khi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc lượng sầu riêng xuất đi của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, điều này được thể hiện qua giá trị thu về của mặt hàng trái cây này. Trong tháng 12-2012, giá trị xuất khẩu rau quả đạt hơn 197 triệu đô la Mỹ, trong đó, sầu riêng chiếm đến hơn 49,24 triện đô la Mỹ, chiếm 25% giá trị xuất khẩu trong tháng này.

Trong năm 2022, giá trị xuất khẩu 3 trong số 5 loại trái cây chủ lực đã bị sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước đó, bao gồm thanh long, mít và xoài. Hai mặt hàng còn lại, gồm sầu riêng và chuối có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, khiến tổng giá trị xuất khẩu cả năm đối với trái cây đạt gần 2,1 tỉ đô la Mỹ, giảm 10% so với 2021. Sầu riêng đã mang về cho nền kinh tế gần 421 triệu đô la, tăng 138% so với 2021, chiếm 20% tỷ trọng của ngành hàng này.

Trong những năm qua, khi loại nông sản nào được xuất khẩu nhiều, có giá cao sẽ thúc đẩy người nông dân chuyển sang trồng loại cây đó. Khi sầu riêng được giá đã kéo theo xu hướng nông dân tăng diện tích vùng trồng. Thống kê của Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, tính đến hết năm 2022, cả nước có 110.000 ha trồng sầu riêng, tăng 25.000 ha so với năm 2021.

Giá sầu riêng tăng, nông dân muốn trồng nhiều để tối đa giá trị vườn cây cũng là điều có thể dự báo trước, tuy nhiên, việc đo lường và cân nhắc trước những rủi ro cùng phương án ứng phó vẫn là điều đáng quan tâm. Trước đây, khi xuất khẩu tăng trưởng đã dẫn đến tình trạng nông dân thi nhau trồng mít. Tuy nhiên, trong năm 2022, giá trị xuất khẩu loại trái cây này đã sụt giảm. Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu mít đạt gần 165 triệu đô la, giảm 10% so với năm trước đó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới