Thứ Tư, 17/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Dịch bệnh trên cá tra bùng phát

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dịch bệnh trên cá tra bùng phát

Ngọc Hùng

Dịch bệnh trên cá tra bùng phát
Người dân đang thu hoạch cá tra. Ảnh: NT.

(TBKTSG Online) – Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên cá tra đã xuất hiện tại 4 tỉnh là An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang với tổng diện tích trên 730 héc ta, chiếm khoảng 12% tổng diện tích nuôi cá tra hiện nay.

Theo Bộ NN- PTNT, nguyên nhân dịch bệnh bùng phát mạnh là do các địa phương chưa có kế hoạch hoặc chưa bố trí đủ kinh phí nên chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh cho cá tra.

Hiện nay diện tích nuôi cá tăng và mức độ thâm canh cao, trong khi nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân lại không xử lý môi trường nước trong ao bị nhiễm bệnh trước khi thải ra môi trường. Phổ biến nhất là bệnh gan thận mủ, bệnh này có thể gây chết lên đến 90% số cá tra mang bệnh.

Ông Văn Thanh, một người nuôi cá ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp cho biết, lâu nay, người nuôi cá tra như ông thường phải tự bỏ tiền túi để mua thuốc trị bệnh cho cá tra nhưng năm nay nhiều loại thuốc không trị hết bệnh nên dịch bệnh lan ra nhiều ao nuôi cá.

Theo Bộ NN – PTNT, trong thời gian qua, các nước nhập khẩu thủy sản Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định, hàng rào kỹ thuật gây khó khăn cho việc xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều nước đã cử đoàn thanh tra đến Việt Nam để kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh thủy sản. Thường sau những đợt kiểm tra này, thanh tra các nước có báo cáo và yêu cầu Việt Nam cần có kết hoạch quốc gia về phòng, chống dịch bệnh trên cá tra.

Trước yêu cầu của thị trường nhập khẩu, Bộ NN – PTNT vừa ban hành kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015-2020.

Mục tiêu đặt ra là hằng năm có 100% cơ sở sản xuất cá tra giống được giám sát dịch bệnh và kiểm soát được việc sử dụng thuốc kháng sinh, vắc xin. Còn đối với các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm đến năm 2015 có ít nhất 80% cơ sở được giám sát và kiểm soát việc sử dụng thuốc kháng sinh, vắc xin.

Nguồn kinh phí cho hoạt động phòng dịch này là từ ngân sách trung ương và địa phương. Tuy nhiên, bản kế hoạch không nói rõ con số cụ thể là bao nhiêu.

Xem thêm

>>> Việt Nam phản đối thuế chống bán phá giá cá tra

>>> Cá tra bị cảnh báo có chất kháng sinh cấm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới