Thứ Hai, 29/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Doanh nghiệp FIE thờ ơ với việc đăng ký lại  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nghiệp FIE thờ ơ với việc đăng ký lại  

(SGTO) - Chỉ có hơn 1% trong số hơn 6.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) đã đăng ký lại theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp mới mặc dù việc này đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.  

Thông tin trên được đưa ra vào buổi hội thảo về việc đăng ký lại của các doanh nghiệp FIE được cấp phép trước ngày 1-7-2006 vào tuần trước tại TPHCM. Bà Trần Thị Thu, Trưởng phòng phụ trách Các vấn đề về chính sách của Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam thuộc Bộ Kế hoạch- Đầu tư, nói hạn chót cho các doanh nghiệp FIE đăng ký lại là ngày 1-7-2008, nghĩa là chỉ còn bảy tháng nữa, nhưng mới chỉ có 78 doanh nghiệp đăng ký lại theo luật mới, chiếm 1,3%.

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Việt Nam có hiệu lực từ tháng 7-2006 đã đưa ra lựa chọn về loại hình doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, các doanh nghiệp FIE đăng ký kinh doanh trước ngày 1-7-2006 được lựa chọn việc đăng ký lại để được hưởng các quyền và nghĩa vụ như một doanh nghiệp trong nước hoặc giữ nguyên đăng ký để tiếp tục hoạt động theo giấy phép đầu tư đã cấp.

Việc đăng ký lại hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ đem lại các lợi ích như được sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khác, được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác, hoặc phát hành cổ phần để huy động vốn sau khi chuyển sang loại hình công ty cổ phần. Những doanh nghiệp không đăng ký lại sau 1-7-2008, nếu muốn mở rộng ngành nghề hoạt động sẽ phải xin giấy phép thành lập một doanh nghiệp mới.

Mặc dù việc đăng ký lại được giải thích sẽ đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, thế nhưng các doanh nghiệp vẫn thờ ơ với quyền lợi của mình. Lý giải việc này, bà Thu cho biết việc chậm trễ có thể do cách tính toán của doanh nghiệp, và có thể một phần nào đó, thông tin cụ thể chưa đến được với doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu không có những thông tin đầy đủ về việc đăng ký lại, lợi ích tiềm năng của các doanh nghiệp có thể bị bỏ lỡ nếu các doanh nghiệp không thực hiện đăng ký lại trong thời hạn cho phép.

Bà Đào Nguyễn, chuyên gia luật của Johnson Stokes & Master lý giải có thể do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sợ đăng ký lại sẽ làm mất đi tất cả những ưu đãi đặc biệt là ưu đãi về thuế mà họ đang được hưởng theo luật cũ. Tuy nhiên, bà cho biết nếu đăng ký lại theo luật mới, các doanh nghiệp FIE vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các ưu đãi mà họ đã có trừ những doanh nghiệp thuộc các ngành nghề mà Việt Nam đã cam kết sẽ bãi bỏ ưu đãi thuế khi gia nhập WTO. Những doanh nghiệp này, nếu không thực hiện việc đăng ký lại, cũng sẽ không được hưởng các ưu đãi thuế đang có khi Việt Nam thực hiện cam kết WTO.  

THỦY TRIỀU

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới