Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đồng Tháp có tổng kho lúa gạo lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đồng Tháp có tổng kho lúa gạo lớn

Lê Hoàng Vũ

Cắt băng jhánh thành Tổng kho Lai Vung – Ảnh: Lê Hoàng Vũ

(TBKTSG Online) – Tổng công ty lương thực miền Bắc đã khánh thành tổng kho lúa gạo Lai Vung, ở ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp hôm ngày 9-5.

Ông Phạm Ngọc Tiến, Giám đốc Tổng kho Lai Vung – Đồng Tháp cho biết, tổng kho Lai Vung được xây dựng trên diện tích 3,3 héc ta, với nhiều hạng mục: nhà kho số 1 có tích lượng dự trữ khoảng 70.000 tấn và được thiết kế đồng bộ 3 dây chuyền chế biến gạo có công suất 40 – 50 tấn/giờ, nhà kho số 2 lắp đặt 2 nhà máy có công suất 800 tấn lúa/ngày và 2 dàn máy ép trấu viên có công suất 15 tấn sản phẩm/giờ, tương đương 300 tấn/ngày, ngoài ra còn các hạng mục khác phục vụ sản xuất. Tổng vốn đầu tư 230 tỉ đồng.

Tổng kho nói trên được đầu tư trong Chương trình xây dựng kho chứa 4 triệu tấn lương thực, nông sản tại ĐBSCL. Trong 3 tháng đi vào hoạt động trước khi khánh thành, Tổng kho Lai Vung đã thu mua xay xát, chế biến dự trữ trên 50.000 tấn gạo các loại và đã ép thành công trên 3.000 tấn sản phẩm trấu ép viên, tạo công ăn việc làm cho hơn 400 lao động địa phương có mức thu nhập ổn định.

Việc hoàn thành dự án Tổng kho Lai Vung, đã đưa tổng tích lượng kho chứa lương thực tại Đồng Tháp lên gần 200.000 tấn.

Theo dự kiến, Tổng kho Lai Vung phấn đầu sản lương các mặt hàng năm nay là 100.000 tấn lúa xay xát, 100.000 tấn gạo xay xát chế biến, 10.000 tấn sản phẩm trấu ép viên để phục nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới