Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du khách từ Tây Âu tiếp tục tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du khách từ Tây Âu tiếp tục tăng mạnh

Bảo Uyên

(TBKTSG Online) – Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, du khách từ năm thị trường Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha) được miễn thị thực đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5 này.

Du khách từ Tây Âu tiếp tục tăng mạnh
Du khách quốc tế tại TPHCM – Ảnh: Bảo Uyên

 

 

Cụ thể, trong tháng 5-2016, có hơn 52.000 du khách từ năm thị trường Tây Âu đến Việt Nam, nhiều nhất là khách từ Pháp với 18.757 lượt, và từ Anh với 17.524 lượt.

So với tháng 4-2016, du khách từ thị trường Ý tăng 36%, Anh tăng 32%, Pháp 9,5%, Tây Ban Nha 26,7%, và Đức 19,2%. So với tháng 5 năm ngoái, thị trường Ý tăng 30,1%; Anh tăng 24,4%; Tây Ban Nha tăng 22,4%, Đức tăng 17,6%, và Pháp tăng 13%.

Trước đó, theo Tổng cục Du lịch, trong 10 tháng miễn thị thực nhập cảnh (tính đến hết tháng 4-2016), tổng lượng khách du lịch từ năm nước Tây Âu đạt gần 629.000 lượt, tổng thu trực tiếp ước đạt gần 828 triệu đô la Mỹ, tăng gần 15% so với 10 tháng cùng kỳ một năm trước đó.

Các chuyên gia nhận định, đây là kết quả của chính sách miễn thị thực được áp dụng cho 5 thị trường Tây Âu từ tháng 7 năm ngoái.

Chính sách này sẽ hết hiệu lực vào ngày 30-6 sắp tới. Tổng cục Du lịch và  Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch cũng đã kiến nghị Chính phủ tăng thời gian miễn visa từ 15 lên 30 ngày và gia hạn chương trình miễn visa từ 1 năm lên 5 năm đối với 5 thị trường này.

Tại hội thảo “Chính sách miễn visa – Sự cần thiết cho phát triển du lịch Việt Nam” vừa được Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp cùng Sở Du lịch TPHCM tổ chức, bà Uyển Phương phụ trách mảng du lịch quốc tế của Saigontourist nhận định, năm du lịch của khách Tây Âu kéo dài từ tháng 10 năm này đến tháng 9 năm sau; các hoạt động chuẩn bị tuyến, tour được các công ty lữ hành hoàn thành trước quý 2 hằng năm. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để Chính phủ công bố chính sách miễn thị thực; nếu muộn hơn, du lịch Việt Nam sẽ mất nhiều cơ hội trong năm nay và sang cả năm 2017.

Ông Tào Văn Nghệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, cũng cho rằng chính sách miễn visa được thông qua lúc này còn là cách để vực dậy du lịch miền Trung đang trải qua thời điểm khó khăn do tình trạng cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt 757.244 lượt, tăng 30,2% so với tháng 5-2015. Trong đó, khách đến bằng đường không đạt 643.894 lượt, chiếm 85%; khách đến bằng đường biển đạt 15.408 lượt, chiếm 2%; khách đến bằng đường bộ đạt 97.942 lượt, chiếm 13%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4.005.878 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới