(KTSG) - Có thể còn quá sớm để khẳng định Việt Nam sẽ xây dựng thành công một trung tâm tài chính quốc tế. Mục tiêu của tài chính hàng hải, tài chính hàng không không đơn thuần là xây dựng thêm một lĩnh vực tài chính mới. Xa hơn, đó là nỗ lực giữ lại nhiều hơn phần giá trị tài chính vốn đang gắn với các hoạt động logistics, thương mại và vận tải của chính nền kinh tế Việt Nam.

Theo dõi để cập nhật kịp thời (mục Ý kiến): Chúng ta đang sống trong một thời đại có nhiều biến động xảy ra rất nhanh nên luôn cần một cái đầu tỉnh táo để không quá hăm hở trước cái mới. Một cách tiếp cận khôn khéo là luôn theo dõi các biến chuyển để kịp thời ra quyết định đúng đắn.
Chính phủ kiên định kiểm soát lạm phát theo mục tiêu (An Nhiên): Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm tháng đầu năm đã tăng 4,31%, tiến sát ngưỡng lạm phát 4,5% Quốc hội đặt ra cho cả năm. Trong bối cảnh đó, Chính phủ yêu cầu cân nhắc kỹ các phương án điều chỉnh giá điện, y tế và giáo dục, nhằm “hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu”.
Bong bóng bất động sản và nghịch lý thiếu vốn của nền kinh tế (PGS. Phạm Thế Anh): Chúng ta mong muốn hạ lãi suất để thúc đẩy sản xuất nhưng lại thiếu hệ thống chính sách uốn nắn dòng vốn chảy đúng vào lĩnh vực này. Thực tiễn nhiều thập niên qua cho thấy, việc mở rộng tiền tệ/tín dụng khiến dòng vốn chảy vào lĩnh vực đầu cơ nhà đất nhiều hơn là sản xuất.
Ngân hàng làm trung gian vốn như thế nào? (TS. Phạm Phú Quốc): Hàng ngày, chúng ta thấy ngân hàng huy động tiền gửi. Người cần tiền thì đến ngân hàng vay. Nhìn như vậy, ngân hàng huy động tiền vào để cho vay ra; lý thuyết kinh tế học gọi đó là chức năng trung gian giữa người thừa vốn và người thiếu vốn. Nhưng chúng ta cũng thấy một khía cạnh khác…
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam cần thêm sức bền từ nội lực (Khúc Văn Quý - Bùi Trinh): Các số liệu kinh tế - xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm 2026 cho thấy kinh tế Việt Nam đang chuyển động nhanh, nhưng tốc độ nhanh chưa đồng nghĩa với nền tảng đã đủ bền. GDP quí 1-2026 tăng 7,83% (1). Thách thức của mục tiêu tăng trưởng rất cao không chỉ là “tăng thêm bao nhiêu”, mà là “tăng bằng động lực nào”.
Một cái “like” có thể thành hợp đồng? Rủi ro pháp lý khi giao dịch qua Zalo, Facebook! (LS. Phan Nhi - Trung Tín): Việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc như “ngón tay cái hướng lên - like”, “trái tim”… thay cho câu chữ xác nhận rõ ràng đang đặt doanh nghiệp trước không ít rủi ro pháp lý. Câu hỏi đặt ra là: liệu các biểu tượng phi ngôn ngữ này có thể làm phát sinh một hợp đồng có hiệu lực pháp lý hay không?
Tiền đã mất, khuôn mặt đã xác thực: ai chịu trách nhiệm? (Nguyễn Thành Trân): Xác thực khuôn mặt đang trở thành “bình thường mới” của ngân hàng số. Nhưng khi tiền đã ra khỏi tài khoản, hệ thống ghi nhận giao dịch đã được xác thực, còn chủ tài khoản nói mình không hề thực hiện, thì ai phải chứng minh điều gì, và dựa vào đâu?
Chứng khoán thế giới “rung lắc” mạnh! (Thanh Thủy): Ngưỡng 1.750 điểm có thể là điểm dừng cho đà giảm ngắn hạn của chỉ số. Nhà đầu tư hạn chế gia tăng tỷ trọng quá sớm, thay vào đó nên ưu tiên rà soát, cơ cấu lại danh mục nhằm có đủ lượng tiền mặt sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư thật sự tiềm năng sắp tới.
Động lực tăng trưởng và nghịch lý tài khóa (Triệu Minh): Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên tới 10% cho giai đoạn 2026-2030. Gần nửa năm 2026 đã trôi qua, nhưng nền kinh tế vẫn đang loay hoay với bài toán giải ngân vốn đầu tư công.
Thương mại đi trước, tài chính đi sau? (PGS. Trương Quang Thông - TS. Bùi Tiến Thịnh): Thay vì tập trung ngay vào các lĩnh vực tài chính truyền thống như quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư hay giao dịch chứng khoán quốc tế, Việt Nam dường như đang lựa chọn một hướng đi khác. Đó là việc bắt đầu từ những hoạt động kinh tế thực mà nền kinh tế quốc gia đã có những lợi thế nhất định.
Tài chính cho siêu đô thị đặc biệt TPHCM (Hoàng Hạnh): “Tài chính cho sự phát triển của TPHCM khó được cung ứng đầy đủ nếu chỉ từ những nguồn đơn lẻ. Nó phải là một hệ thống và phải được thiết kế như một kiến trúc đa tầng, với các chuỗi dòng tiền đi theo các chuỗi dự án có tính dự đoán trước và xuyên suốt trong nhiều năm”, TS. Lê Đạt Chí, Trưởng khoa Tài Chính, trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế TPHCM trao đổi với Kinh tế Sài Gòn.
Tham vọng 6G - ván cược đặt sớm của Việt Nam (Minh Tâm): Tham gia sớm đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn, nhưng đầu tư vào mạng 6G không đơn thuần là một bước tiến về viễn thông, mà là lựa chọn chiến lược nhằm giành vị thế trong cuộc cách mạng AI.
Có cần thu thập sự đồng ý của cổ đông trong công ty cổ phần? (LS. Phan Nhi - LDN - Trung Tín): Đối với công ty cổ phần, một vấn đề thực tiễn gây nhiều tranh luận là liệu doanh nghiệp có bắt buộc phải thu thập sự đồng ý của từng cổ đông khi xử lý dữ liệu cá nhân để lập sổ đăng ký cổ đông và tổ chức họp/lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là họp đại hội đồng cổ đông) hay không?
Thương mại điện tử ở Việt Nam: bước chuyển sang tăng trưởng bền vững! (Đăng Linh): Tại Việt Nam, thương mại điện tử (TMĐT) không còn là một kênh bán hàng mới nổi mà đã trở thành hạ tầng tiêu dùng thiết yếu. Quy mô TMĐT của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỉ đô la Mỹ, gấp hơn 2 lần năm 2020, đóng góp khoảng hai phần ba quy mô kinh tế số của cả nước.
AI trong doanh nghiệp: công cụ mới, bài toán cũ (Phạm Đăng Khoa): Nhiều quyết định kinh doanh không chỉ dựa trên dữ liệu, mà còn chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh thị trường, quan hệ đối tác và những kinh nghiệm khó số hóa. Khoảng trống phi dữ liệu đó chính là nơi công nghệ cần được bổ sung bằng sự thận trọng và trách nhiệm của con người. AI có thể mang đến những công cụ mới, nhưng không làm thay những yêu cầu cốt lõi của quản trị doanh nghiệp.
Quản lý hóa chất hỗn hợp: doanh nghiệp có phải xin phép cho từng đơn chất? (Nguyễn Văn Phúc): Một lô hóa chất bị giữ tại cửa khẩu mới đây đã làm lộ ra khoảng trống đáng chú ý trong cách hiểu và áp dụng pháp luật hóa chất tại Việt Nam: khi nhập khẩu loại sản phẩm hóa chất được cấu thành từ nhiều đơn chất, doanh nghiệp có phải xin giấy phép riêng cho từng thành phần hay không?
Cuộc chơi mới trên thị trường tiêu thụ thịt bò Việt Nam (Minh Tâm - Ngọc Như): Các nhà xuất khẩu thịt đỏ quốc tế từ Úc, Mỹ và Canada xem Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh và đầy tiềm năng nhất châu Á hiện nay.
Rác thải điện tử đã… thành núi (Ricky Hồ): Việt Nam được cho là đứng thứ hai thế giới về nhập khẩu rác điện tử trong năm 2025 với 420 triệu đô la, chỉ xếp sau Nhật Bản. Trong khi Nhật Bản sở hữu công nghệ xử lý rác thải điện tử tân tiến nhất thế giới và cũng có hạng trong xuất khẩu phế liệu điện tử thế giới thì ở Việt Nam, công nghệ xử lý cũ kỹ…
Sôi động thị trường “cũ người mới ta” (Trúc Nhã): Những thiết bị điện gia dụng đã qua sử dụng như tủ lạnh, ti vi hay máy giặt hoàn toàn có thể được “hồi sinh” hoặc tận dụng tối đa giá trị thông qua việc thanh lý không phải là chuyện mới mẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiêu dùng bền vững lên ngôi, thị trường thu mua các thiết bị gia dụng cũ trong cộng đồng cư dân đô thị đa dạng hơn.
Ăn uống cộng thêm trải nghiệm (Nguyễn An Nam): Xu hướng “drinkertaiment” hay “eatertaiment” (kết hợp ăn, uống với giải trí) rõ ràng đang là một trào lưu lớn, một mảnh đất màu mỡ hấp dẫn với những đầu óc sáng tạo trong kinh doanh ẩm thực. Song, không lời hứa hẹn nào mà chẳng đi kèm với thử thách.
Phụng dưỡng thời nay (Thanh Bình): Trong nhịp sống hối hả của những đô thị hiện đại, việc ngày càng nhiều người lớn tuổi mở lòng đón nhận các giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp cho cá nhân mình cho thấy sự chuyển dịch tư duy rõ nét hơn giữa các thế hệ về chăm sóc sức khỏe người lớn trong gia đình.
“Bất khẳng quá Giang Đông”: sự cùng quẫn của tinh thần quý tộc (Lâm Nghi): Không có con đường nào là bằng phẳng, không có ai là toàn diện toàn tài. Biết cách chịu nhục và nhẫn nhục để hướng đến mục tiêu cuối cùng là bài học vỡ lòng cho bất kỳ ai muốn dấn thân trên con đường sự nghiệp. Sĩ diện và cái tôi quá lớn khi vấp ngã vì thời cuộc hay khi gặp người giỏi hơn chỉ dẫn đến sự buông xuôi và thất bại.
Khi sinh viên năm nhất, năm hai “quay xe” (Trần Thái Hòa): Những sinh viên vừa bước qua năm nhất, năm hai lặng lẽ tính chuyện rẽ hướng. Có em xin bảo lưu để thi lại ngành khác, có em chuyển trường, có em bỏ ngang để đi du học, và cũng có em chỉ đơn giản là ngồi trong lớp mà tâm trí đã ở một nơi khác. Giới trẻ gọi đó bằng một từ rất gọn: “quay xe”, nhưng đáng nói là đây không còn là hiện tượng cá biệt.
Trong màn mưa mùa hạ… (Vũ Thị Huyền Trang): Tôi rất sợ một ngày nào đó người ngồi kia là tôi, riêng bà sẽ chỉ còn hiện hữu trong kí ức của màn mưa mùa hạ. Tôi bất chợt chạy lại ôm choàng lấy cổ bà, hít hà mùi dầu gió, mùi cũ kỹ thân thuộc chỉ có ở người già…
Căng thẳng thương mại nóng trở lại khi Mỹ tái lập hàng rào thuế quan (Lạc Diệp): Căng thẳng thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu nóng trở lại khi Mỹ chuẩn bị triển khai một vòng thuế quan mới đối với 60 đối tác thương mại lớn. Động thái này cho thấy Washington vẫn chưa từ bỏ chiến lược sử dụng thuế quan để theo đuổi các mục tiêu kinh tế và thương mại.
AI, bên yêu, bên ghét - vì sao? (Nguyễn Vũ): Một khảo sát gần đây cho thấy chỉ 18% thế hệ Z có kỳ vọng tốt về AI trong khi một nửa cho rằng rủi ro của AI lấn át lợi ích nó đem lại. AI trở thành kẻ “phản diện” trong văn hóa, phim ảnh, kể cả trong lập luận của đa phần các chính khách. Trong khi đó các công ty công nghệ lớn lại đổ ra tiền tỉ để vận động hành lang chính sách có lợi cho AI, càng gây ra sự bất mãn ở nhiều người.
Mời bạn đọc đón xem!






