Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch Thái Lan đạt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hôm 10-12, các sự kiện chào mừng du khách nước ngoài được tổ chức long trọng tại 7 sân bay và hai trạm kiểm soát nhập cảnh biên giới ở Thái Lan khi ngành du lịch nước này đạt mục tiêu đón 10 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha (trái) chào đón hai vị khách đến từ Saudi Arabia, được chọn là lượt khách nước ngoài thứ 10 triệu, tại sân bay Suvarnabhumi hôm 10-12. Hai vị khách may mắn này được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thưởng 200.000 baht (5.770 đô la Mỹ). Ảnh: Bangkok Post

Theo Bangkok Post, Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan đã tổ chức sự kiện lễ chào mừng để làm nổi bật sự hồi sinh ổn định của ngành du lịch sau cơn cuộc suy thoái kéo dài hơn hai năm do đại dịch Covid-19.

Giới chức trách địa phương và các lãnh đạo doanh nghiệp du lịch đã tham gia các lễ chào đón tại tất cả bảy sân bay quốc tế gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, U-Tapao Rayong-Pataya, Chiang Mai, Phuket, Krabi và Samui và hai trạm kiểm soát biên giới Sadao và Nong Khai. Họ trao vòng hoa và túi quà cho khách du lịch đến Thái Lan qua các sân bay và các biên giới đất liền này.

Trong khi đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã có mặt ở sân bay Suvarnabhumi, nơi có hai hành khách trên chuyến bay SV 846 của hãng Saudi Arabian Airlines từ Riyadh (Saudi Arabia), hạ cánh lúc 3 giờ chiều cùng ngày, được chọn để nhận giải thưởng 200.000 baht (5.770 đô la Mỹ), đánh dấu cột mốc Thái Lan đạt mục tiêu thu hút 10 triệu du khách nước ngoài trong năm 2022.

“Chúng tôi tin rằng sau cơn mưa, bầu trời luôn trong xanh. Hôm nay bầu trời rộng mở, và biên giới của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi muốn xây dựng niềm tin rằng Thái Lan vẫn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của mọi người trên khắp thế giới”, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phát biểu tại sự kiện chào mừng.

Ở miền đông Thái Lan, một chuyến bay thuê bao của hãng Azur Air từ Moscow, chở 336 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế U-Tapao Rayong-Pattaya lúc 11h38 sáng ngày 10-12. Sau đó 14 phút, có thêm một chuyến bay thuê bao khác của Azur Air khởi hành từ Novosibirsk, Nga, cũng đáp xuống sân bay này.

Thawatchai Srithong, Tỉnh trưởng tỉnh Chon Buri cùng Phó tỉnh trưởng Rayong Pirun Hemarak và các quan chức cấp cao của sân bay và Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cùng các giám đốc điều hành doanh nghiệp du lịch đã chào đón và tặng quà lưu niệm cho các du khách Nga.

Tại Phuket, Tỉnh trưởng Narong Woonciew dẫn đầu đại diện khu vực nhà nước và doanh nghiệp chào đón 722 du khách nước ngoài đến từ Anh, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 ập đến, Thái Lan đã đón 40 triệu du khách nước ngoài, những người đã đóng góp doanh thu khoảng 2.000 tỉ baht cho ngành du lịch đất nước.

Năm nay, hầu hết lượng khách đến Thái Lan vào nửa cuối năm nhờ các hạn chế liên quan đến Covid-19 dần được nới lỏng. 10 triệu lượt du khách nước ngoài mà Thái Lan thu hút trong năm nay đã chi khoảng 500 tỉ baht (14,4 tỉ đô la Mỹ), trung bình 50.000 baht (1.442 đô la Mỹ) mỗi người trong chuyến thăm xứ sở chùa vàng này.

TAT dự kiến lượt khách đến từ Nga sẽ đạt 311.000 trong năm nay và sẽ chi tiêu 24 tỉ baht (690 triệu đô la Mỹ). TAT dự báo tổng lượt khách quốc tế đến Thái Lan sẽ đạt khoảng 20 triệu vào năm 2023 và tạo ra doanh thu 1.500 tỉ baht. TAT cho biết 857.930 lượt khách từ Ấn Độ đã đến thăm đất nước này trong năm nay, với thời gian lưu trú trung bình là 7,43 đêm/người và đã chi tiêu trung bình là 40.000 baht/người.

Thái Lan cũng đón 385.421 lượt khách Anh trong năm nay, với thời gian lưu trú trung bình 16-18 đêm/người và chi tiêu trung bình 49.000 baht/người. Dù vậy, TAT vẫn thận trọng về triển vọng du lịch trong năm tới.

Tháng trước, TAT cho biết lượng khách nước ngoài đến Thái Lan có thể chậm lại trong quí 2 năm sau, sau mùa cao điểm hiện tại vì sẽ không còn nhu cầu bị dồn nén trong đại dịch Covid-19, điều đã thúc đẩy thị trường trong năm nay.

Một số nhà phân tích nhận định lượng khách quốc tế đến Thái Lan chỉ có thể phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch vào năm 2024.

Các chủ khách sạn và chủ nhà hàng Thái Lan đã thở phào nhẹ nhõm khi hoạt động kinh doanh dần khởi sắc. Marisa Sukosol, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, đã bày tỏ vui mừng với cột mốc 10 triệu du khách “sau hai năm rưỡi đau đớn”. “Tôi nghĩ năm tới chúng ta sẽ chứng kiến đà tăng trưởng liên tục”, bà nói khi ám chỉ đến sự trở lại của khách từ Nga và khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, bà cảnh báo không nên lạc quan thái quá vì sự tăng trưởng trì trệ của nền kinh tế toàn cầu cũng như các mối đe dọa kéo dài từ đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động đến ngành du lịch.

Trong khi Thái Lan được hưởng lợi từ việc nới lỏng các hạn chế đi lại của các nước khác, ngành du lịch của nước này cũng bị ảnh hưởng bởi kinh tế toàn cầu bất ổn và lạm phát dai dẳng.

Các quan chức Thái Lan cho biết đà phục hồi trong lĩnh vực du lịch cũng phụ thuộc nhiều vào việc Trung Quốc có nới lỏng các hạn chế biên giới hay không. Trước đại dịch, Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất, chiếm hơn 25% trong 40 triệu lượt khách quốc tế đến Thái Lan.

Du lịch là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 12% GDP của Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Niềm tin của người tiêu dùng Thái Lan tăng tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng 11, lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, chủ yếu được hỗ trợ bởi lượng du khách nước ngoài tăng cao hơn.

Theo Bangkok Post, AFP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới