Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gabon sẽ cấm dùng túi nhựa trên toàn lãnh thổ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gabon sẽ cấm dùng túi nhựa trên toàn lãnh thổ

Hạ Ninh

Gabon sẽ cấm dùng túi plastic trên toàn lãnh thổ. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Gabon, một nước ở tây nam châu Phi, sẽ cấm sử dụng túi nhựa plastic từ tháng 7-2010, đánh dấu là nước đầu tiên trên thế giới cấm túi nhựa trên phạm vi toàn lãnh thổ.

Theo đó, nước này sẽ thay thế túi nhựa plastic bằng túi nhựa sinh học do Đại học Campinas (Brazil) giới thiệu, có khả năng tự phân hủy dưới tác động của nước, không khí, vi sinh vật và ánh sáng mặt trời.

Cuối năm 2009, Đại học Campinas giới thiệu loại túi nhựa sinh học mới làm từ cây quinoa, một loại cây lương thực tại vùng núi Andes, có thể tự hủy dưới tác động của vi sinh vật chôn dưới đất trong vòng 18 ngày.

Trước đó, lệnh cấm và hạn chế sử dụng túi nhựa cũng từng được đưa ra tại nhiều nước nhưng chỉ được áp dụng ở cấp địa phương. Dhaka (Bangladesh) là thành phố đầu tiên trên thế giới ra lệnh cấm sử dụng túi nhựa, khi đó là năm 2002. Sau đó, Ireland đánh thuế túi nhựa nhằm giảm lượng tiêu thụ xuống 90%. Tiếp theo, Pháp thông qua việc cấm túi nhựa khó phân hủy tại một số thành phố.

(theo Afriquejet)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới