Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu vọt lên hơn 100 đô la/thùng

D.Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Giá dầu Brent tăng trên 100 đô la Mỹ/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2014, sau thông tin về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vào sáng ngày 24-2.

Trong sáng nay, giá dầu hợp đồng tương lai ở London đã tăng tới 5,4%. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 4 ở mức 101,51 đô la Mỹ/thùng vào lúc 12h39 (giờ Singapore), sau khi chạm mốc cao nhất trong ngày là 102,08. Trong khi đó, dầu WTI (giao dịch trên sàn Mỹ) thì lên mức 96,11 đô la/thùng, theo tờ Bloomberg.

Giá dầu tăng vọt sau thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass và kêu gọi binh sĩ Ukraine trong khu vực hạ vũ khí.

Bloomberg dẫn lại Warren Patterson, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ING Groep NV nhận định thị trường dầu bây giờ sẽ chờ xem các quốc gia phương Tây phản ứng như thế nào đối với các hành động mới nhất của Nga. Theo đó, khả năng thị trường biến động mạnh sẽ còn tiếp tục.

Trước đó, thị trường dầu mỏ đang ở trong tình trạng căng thẳng về nguồn cung với lo ngại về việc nguồn cung toàn cầu không theo kịp đà hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Sự leo thang căng thẳng chính trị càng khiến cho giá dầu tăng cao.

Việc giá dầu vượt lên mốc 100 đô la đã dược dự báo từ trước. JPMorgan Chase & Co. cho rằng giá dầu có thể đạt mức trung bình 110 đô la trong quí 2, khi căng thẳng Ukraine tiếp tục leo thang, tuy nhiên sẽ giảm về mức trung bình 90 đô la vào cuối năm. Dự báo này đưa ra trước khi Nga có động thái mới nhất trong sáng nay.

1 BÌNH LUẬN

  1. Có thể Putin của nước Nga đang chơi ván bài O/F (Once and Forever) ? Mong sao cho nhanh chóng kết thúc cuộc chơi. Để mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới