Thứ Ba, 26/09/2023, 12:27
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Giá lúa quay đầu giảm, chi phí thu hoạch tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá lúa quay đầu giảm, chi phí thu hoạch tăng

Trung Chánh

Giá lúa quay đầu giảm, chi phí thu hoạch tăng
Nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong thu hoạch lúa do ảnh hưởng của triều cường và mưa. Trong ảnh là nông dân quận Bình Thủy, Cần Thơ thu hoạch lúa vụ 3 ngày 27-9. Ảnh: Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Giá lúa gạo hàng hóa tại nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang quay đầu giảm trở lại sau một thời gian dài tăng cao. Không những thế, mưa và triều dâng cao trong những ngày qua làm cả ngàn héc ta lúa thu đông (lúa vụ 3) đang thu hoạch của nông dân tại Hậu Giang và Cần Thơ giảm chất lượng, chi phí thu hoạch tăng cao.

Giá lúa giảm do mưa

Ở nhiều tỉnh ĐBSCL, giá lúa hàng hóa đã quay đầu giảm 150 – 200 đồng/kí lô gam sau khi đạt mức giá cao nhất 5.000 – 5.100 đồng/kí lô gam đối với lúa IR 50404 tươi cách đầy gần nửa tháng.

Theo các công ty kinh doanh lúa gạo tại chợ Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang, hiện lúa IR 50404 tươi có giá 4.800 – 4.900 đồng/kí lô gam và 5.750 – 5.850 đồng/kí lô gam đối với lúa khô (tùy địa phương). Đặc biệt, ở những địa phương bị ảnh hưởng bởi ngập úng, mưa giông như Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, lúa tươi có giá chỉ 4.000 – 4.200 đồng/kí lô gam và 5.500 – 5.600 đồng/kí lô gam đối với lúa khô.

Lý giải nguyên nhân giá lúa giảm trở lại, đại diện doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo Tân Hồng Phúc tại chợ Bà Đắc, huyện Cái Bè, cho biết thị trường tiêu thụ nội địa “chững” lại vì mưa, trong khi đó, nhu cầu mua gạo của các nước suy yếu trong những ngày qua là lý do khiến giá gạo trong nước giảm.

“Hiện các kho gạo ở ĐBSCL nhập rất yếu, nếu 10 kho thì chỉ 3-5 kho còn nhập và giá mua vào cũng giảm dần”, ông Dương Văn Mến, thương nhân kinh doanh gạo tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp trao đổi qua điện thoại với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.

Hiện gạo nguyên liệu và thành phẩm tại thị trường quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và khu vực kinh doanh lúa gạo tại chợ đầu mối lương thực Bà Đắc đã giảm ít nhất 100 đồng/kí lô gam so với cách đây 2 tuần. Cụ thể, gạo nguyên liệu của giống IR 50404 hiện có giá 7.550 – 7.650 đồng/kí lô gam, 7.600 – 7.700 đồng/kí lô gam đối với gạo nguyên liệu của giống lúa hạt dài. Gạo thành phẩm của giống IR 50404 có giá 8.500 – 8.650 đồng/kí lô gam và 8.600 – 8.750 đồng/kí lô gam đối với gạo thành phẩm của giống hạt dài.

Chi phí tăng, chất lượng giảm

Trong khi tại nhiều địa phương như Tiền Giang, Long An… nông dân đã thu hoạch lúa vụ 3 thành công vì đạt lợi nhuận khá, thì nông dân làm lúa vụ 3 ở Hậu Giang, thành phố Cần Thơ lại gặp nhiều khó khăn vì mưa và triều cường dâng cao.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang, mưa và triều cường trong những ngày qua đã làm hơn 500 héc ta lúa vụ 3 bị ngập úng, trong đó, có khoảng 180 héc ta lúa lúa mới xuống giống bị thiệt hại.

Theo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, vụ thu đông năm nay thành phố xuống giống được 58.300 héc ta, vượt so với  kế hoạch dự kiến ban đầu hơn 3.000 héc ta. “Hiện nông dân đã thu hoạch được gần 30.000 héc ta và từ nay đến đầu tháng 10 sẽ thu hoạch tiếp 20.000 héc ta nữa. Còn lại hơn 8.000 héc ta sẽ thu hoạch vào thời điểm từ giữa đến cuối tháng 10, đặc biệt, trong số đó có khoảng 2.000 héc ta chắc chắn sẽ thu hoạch vào cuối tháng 10”, ông Quỳnh cho biết.

Nhưng ông Quỳnh cho rằng vấn đề đáng lo ngại hiện nay là tình hình mưa giông kéo dài đã làm trên 1.050 héc ta lúa vụ 3 bị đổ ngã với tỉ lệ từ 10-50%, vì vậy ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng và thu nhập của nông dân.

Bà Phạm Thị Mộng Hoàng, ấp Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, Cần Thơ, cho biết ngoài việc phải thu hoạch lúa muộn so với kế hoạch vì khó tìm nhân công thì chi phí thu hoạch lúa cũng tăng, hiện dao động 600.000 – 700.000 đồng/công (công 1.000 m2), bao gồm gặt 200.000 – 300.000 đồng/công, bó 100.000 đồng/công, kéo lúa vào, chuyển lên bờ 200.000 đồng/công và phóng 100.000 đồng/công.

“Chi phí sản xuất lúa thu đông năm nay tăng cao so với mọi năm cũng vì bị sâu bệnh xuất hiện và gây hại nhiều. Đặc biệt, trong vấn đề thu hoạch, mưa và triều cường cũng gây khó khăn và tăng chi phí cho nông dân vì họ không thể đem máy gặt xuống ruộng được, còn giá nhân công thì tăng cao”, ông Quỳnh cho biết.

Vì không thể đem máy gặt xuống ruộng nên nông dân phải thuê nhân công gặt lúa bằng tay, khiến chi phí thu hoạch bị đội lên rất nhiều. Hiện chi phí thu hoạch bằng máy chỉ khoảng 200.000 đồng/công, thấp hơn 400.000-500.000 đồng/công gặt bằng tay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới