(KTSG Online) - Từ 15 giờ 30 phút ngày 8-4, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ với các mặt hàng xăng. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 691 đồng xuống 24.737 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 440 đồng xuống 26.536 đồng/lít.
Bên cạnh đó, các mặt hàng dầu cũng được chỉnh giá. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 1.947 đồng xuống 42.841 đồng/lít, dầu mazut giảm 322 đồng xuống 24.271 đồng/kg.
Trong kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý không trích lập hay sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trước đó, liên bộ đã nhiều lần liên tiếp dùng quỹ nhằm kìm hãm đà tăng của giá nhiên liệu trong nước.
Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69, bổ sung 8.000 tỉ đồng ngân sách năm 2026 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Ngoài ra, từ ngày 27-3 đến hết 15-4, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được đưa về mức 0 đồng/lít. Các mặt hàng này cũng không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.
Bên cạnh đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được điều chỉnh xuống 0%. Bộ Tài chính hiện tiếp tục đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa, mazut về mức 0% đến hết ngày 30-6.
Theo số liệu cập nhật gần nhất, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn nhiều quốc gia lân cận.
Cụ thể, giá xăng trong nước thấp hơn đáng kể so với Singapore (khoảng 70.328 đồng/lít), Lào (khoảng 50.100 đồng), Campuchia (khoảng 35.800 đồng) và Thái Lan (khoảng 35.400 đồng). So với Trung Quốc (khoảng 34.800 đồng/lít), nơi giá được Nhà nước kiểm soát, mức giá tại Việt Nam cũng thấp hơn.
Đối với dầu diesel, giá tại Việt Nam thấp hơn Singapore (khoảng 86.985 đồng/lít), Lào (khoảng 61.600 đồng) và Campuchia (khoảng 49.300 đồng) nhưng vẫn cao hơn Trung Quốc (khoảng 31.700 đồng) và Thái Lan (khoảng 38.500 đồng), hai quốc gia có chính sách trợ giá và can thiệp mạnh của Chính phủ.






