Chủ Nhật, 6/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Giàn gừa khổng lồ ở Cần Thơ  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giàn gừa khổng lồ ở Cần Thơ  

Ông Võ Thành Giúp đứng bên trong giàn gừa ở ấp Nhơn Khánh. Ảnh: P.Kiều

(TBKTSG Online) - Ngoài di tích Lung Cột Cầu và Bưng Đá Nổi, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ còn có di tích Giàn Gừa ở ấp Nhơn Khánh.

Nhiều người chỉ nghĩ đó là một cây gừa rất to, nhưng hóa ra đây là một quần thể gừa khổng lồ, ngọn, nhánh, rễ đan quyện vào nhau. Giàn gừa cao khoảng 6 mét, chiếm một không gian đến 3.000 mét vuông.

Trong giàn gừa có miếu Bà, được xây dựng lại bằng gạch, tôn xi măng từ năm 1996. Hằng năm, vào ngày 27-2 âm lịch đều tổ chức lễ cúng, có cả múa bóng rỗi, dân chúng khắp nơi về dự rất đông đảo.

Anh Phan Ngọc Sơn, bảo vệ khu vực này cho biết, ông cố bên ngoại vợ anh bảo từ nhỏ đã thấy giàn gừa này. Trước năm 1989 nơi đây có nhiều cò, nay phần bị con người săn bắn, phần môi trường sống thay đổi (vườn thay ruộng) nên chỉ còn một ít chim cư trú.

Ông Võ Thành Giúp, Phó chủ tịch xã Nhơn Nghĩa cho biết, huyện Phong Điền sẽ tiến hành quy hoạch di tích giàn gừa thành điểm tham quan du lịch sinh thái.

P. KIỀU (Cần Thơ)

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới