Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giao thông ở xứ Kiwi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giao thông ở xứ Kiwi

Giao thông ở xứ Kiwi
Xe điện ở thủ đô Wellington, New Zealand.

Ngoài một số thư của các bạn hỏi về du lịch Mỹ, Thái Lan và Cam puchia đã được hồi âm trực tiếp qua mail, kỳ này Bạn Đường trả lời các bạn Trần Thị Kim Hồng, Nguyen Van Thao và Huỳnh Giám Lưu…

– Tôi muốn đi du lịch tự túc ở xứ Kiwi khoảng 3 tuần. Xin hỏi, ở New Zealand có các tuyến xe buýt di chuyển từ các thành phố không? Nếu có thì lịch trình di chuyển như thế nào, giá vé bao nhiêu? Nếu có được bản đồ lịch trình giữa các tuyến thì rất tốt cho kế hoạch. (Trần Thị Kim Hồng)

– New Zealand là một đảo quốc thuộc châu Đại Dương, nằm gần nước Úc, bao gồm hai đảo chính (gọi là đảo Bắc và đảo Nam) và nhiều đảo nhỏ. Thủ đô Wellington nằm ở cực nam đảo Bắc và thành phố lớn nhất nước này là Auckland ở đảo Bắc. Từ Hà Nội hoặc TPHCM, sau khoảng gần 20 giờ bay, du khách sẽ đặt chân đến thủ đô Wellington. Từ đó, hệ thống hàng không nội địa của New Zealand rất thuận tiện để đi khắp nước này.

Phong cảnh New Zealand.

New Zealand cũng có mạng lưới xe buýt rộng khắp trên hai đảo chính, nối liền các thành phố và nội ô. Bạn có thể tìm thông tin về lộ trình, thời gian và giá vé xe buýt tại sân bay, khách sạn và tại các trạm dừng xe buýt. Chúng tôi rất tiếc, không thể cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết này. Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống đường sắt hiện đại, đầy đủ tiện nghi ở đảo quốc này. Hoặc thuê ô tô, xe máy để di chuyển. Cần chú ý là ở New Zealand, xe chạy bên trái đường.

Đến đảo quốc này bạn sẽ thấy mọi người rất thích đi xe đạp ngắm cảnh (có nhiều du khách đạp xe đi khắp nước này), rất an toàn, không sợ mất xe. Có thể thuê xe đạp theo ngày, cả tuần, hoặc cả tháng nhưng giá hơi đắt. Ngoài ra, có thể đi chơi bằng thuyền, phà đậu ở Interislander và Bluebridge (hoạt động giữa Wellington ở đảo phía Bắc và Picton ở đảo phía Nam).

Bạn cũng nên đọc loạt bài Tư vấn về du lịch New Zealand tại: http://www.thesaigontimes.vn/Home/dulich/hoidapdl/73451/Du-lich-tu-tuc-kham-pha-New-Zealand.html

– Đi Ấn Độ vào tháng 10, tháng 11 có cần phải mang theo áo ấm không? Khi về, nên mua những gì để làm quà? (Nguyen Van Thao)

Nhiều vùng ở Ấn Độ lạnh dưới 0 độ C vào những tháng cuối năm.

– Khí hậu ở Ấn Độ có sự khác biệt khá lớn ở các địa phương theo vị trí phía Bắc và Nam. Khoảng tháng 10 và 11, ở phía Nam khá dễ chịu nhưng càng đi lên phía Bắc, khí hậu càng lạnh. Chúng tôi không biết bạn sẽ đến vùng nào, nhưng lời khuyên tốt nhất là bạn cần chuẩn bị đủ trang phục chống lạnh.

Người Ấn rất khéo tay nên họ làm ra khá nhiều đồ thủ công mỹ nghệ dễ thương. Bạn có thể mua tượng voi hay các vị thần làm bằng chất liệu gỗ, đất nung hoặc bằng đồng. Các loại túi vải, túi được dệt bằng chỉ hay sợi vỏ cây, mũ làm từ vải mềm, áo thun đều là những thứ có hoa văn lạ, đẹp mắt dễ làm quà cho trẻ em, phụ nữ. Nhiều người mê món cà ri không bỏ lỡ cơ hội mua ít gói bột cari chính hiệu về nấu món thịt gà và dê.

– Năm nay mình 24 tuổi, đã có gia đình và con 2 tháng tuổi, mình sở hữu 2 căn nhà và được gia đình ủy quyền hoạt động kinh doanh của công ty gia đình. Vợ mình làm tại một ngân hàng nhà nước, có hợp đồng lao động. Mình cũng có người nhà ở Canada và có dự định làm thư mời du lịch cho mình. Mình dự tính năm sau sẽ đi du lịch Canada, không biết với những điều kiện trên mình có thể xin visa nhập cảnh Canada được không? (Huỳnh Giám Lưu).

– Khi xin visa du lịch Canada, bạn cần chứng minh: có công việc ổn định với thu nhập cao tại Việt Nam; có gia đình (vợ/ chồng, con cái…) ràng buộc tại Việt Nam; sở hữu tài sản có giá trị như nhà cửa, đất đai, sổ tiết kiệm…; có hộ chiếu đã từng đi du lịch nhiều nước, đặc biệt, nếu bạn đã từng đi du lịch các nước phát triển ở châu Âu hay nước Úc, Nhật Bản… thì sẽ thuận lợi hơn trong việc xét visa du lịch Canada. Điều quan trọng khác là bạn không có hồ sơ bảo lãnh đi định cư ở Canada.

Khác với Mỹ, lãnh sự quán Canada sẽ không xét visa thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp mà sẽ xét thông qua hồ sơ nộp tại lãnh sự quán. Thời gian xét khá lâu, do đó, nếu có kế hoạch du lịch Canada, bạn nên chuẩn bị và nộp hồ sơ sớm từ 4 đến 6 tuần trước ngày dự định lên đường.

Về hồ sơ xin visa Canada, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ gồm: hộ chiếu còn thời hạn ít nhất sáu tháng, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, các loại giấy tờ chứng minh cho các quan chức xét duyệt thị thực rằng bạn có những "ràng buộc" tại Việt Nam như công việc, nhà cửa, gia đình… để viên chức lãnh sự quán tin rằng bạn sẽ trở về nước sau chuyến đi. Tất cả giấy tờ đều phải được dịch sang tiếng Anh và có dấu xác nhận của địa phương.

Với trường hợp người nhà mời du lịch Canada, ngoài những thủ tục nói trên, người thân của bạn bên Canada cần chuẩn bị hồ sơ gồm: thư mời du lịch (được chứng thực bởi công chứng viên ở Canada) – Bản sao chứng nhận quốc tịch Canada – Mẫu khai thuế T451 – Giấy xác nhận việc làm tại Canada – Những hồ sơ chứng minh tài sản đang sở hữu: nhà cửa, số dư ngân hàng…

Trường hợp của bạn sẽ dễ dàng nếu bạn đi một mình. Chúc bạn toại nguyện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới